
Một phụ nữ bị bắt giữ tại một địa chỉ ở thành phố Wrexham (xứ Wales), bị tình nghi hỗ trợ một nhóm tội phạm buôn người có tổ chức bằng cách rửa tiền. Một phụ nữ đã bị giới chức Anh bắt giữ với cáo buộc giúp một nhóm tội phạm có tổ chức chuyển lậu

Chính quyền Rwanda đã khởi kiện Vương quốc Anh, yêu cầu bồi thường khoảng 125 triệu USD sau khi London hủy thỏa thuận tiếp nhận người di cư, làm gia tăng căng thẳng trong chính sách di cư giữa châu Âu và châu Phi.
Vụ việc hiện được xem xét tại Tòa
Bộ trưởng Nội vụ vừa công bố những phương pháp mới dành cho người xin tị nạn. Đây là một phần trong số những cải cách lớn của hệ thống nhập cư.
Một số người rớt tị nạn có thể được tặng một khoản tiền khuyến khích lên tới £10,000/người, tương đương
Bộ Nội vụ Anh thông báo việc cải tổ chương trình tị nạn sẽ có hiệu lực từ ngày 2-3, với các quy định mới cắt giảm đáng kể các biện pháp bảo vệ dành cho người tị nạn và con cái họ.
Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood tuyên bố từ tuần này, bất kì người 
Ba quốc gia châu Phi sẽ phải nhận lại hàng nghìn tội phạm và người di cư trái phép sau khi Anh cảnh báo áp đặt các biện pháp trừng phạt thị thực như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm.