Bộ Nội Vụ cấm người xin tị nạn ở trong nhà mới xây, nhà sang trọng

Kế hoạch chuyển 83 người xin tị nạn đến một ngôi làng ở Shropshire đã bị đình chỉ do các quy định mới của Bộ Nội vụ.

nha moi xay cho nguoi xin ti nan
Những người di cư dự kiến ​​sẽ chuyển đến một khu nhà ở mới xây tại Stoke Heath, Shropshire. Ảnh: Anita Maric/SWNS

Bộ Nội vụ đã tạm dừng kế hoạch bố trí nơi ở cho 83 người xin tị nạn tại các ngôi nhà mới xây ở Shropshire. Các bộ trưởng đã yêu cầu xem xét lại kế hoạch sử dụng 21 ngôi nhà mới (với giá trị ước tính lên tới 250.000 bảng mỗi căn) tại ngôi làng Stoke Heath thuộc hạt Shropshire để làm nơi cư trú cho 83 người xin tị nạn, sau khi vấp phải sự phản đối gay gắt từ người dân và các chính trị gia.

Địa điểm này vốn đã được lên kế hoạch dành cho người xin tị nạn trước khi Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood ban hành các quy định cấm sử dụng nhà mới xây hoặc nhà ở "sang trọng" cho người di cư, đồng thời cấm bố trí họ ở gần các trường học hoặc nhà trẻ.

Ông Mark Pritchard – Nghị sĩ đại diện khu vực The Wrekin – cho biết các quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ đã thông báo với ông rằng các bộ trưởng đang tiến hành rà soát lại vấn đề này. Chia sẻ với kênh GB News, ông nói: “Nhờ vào những nỗ lực gây sức ép của cá nhân tôi cũng như hội đồng giáo xứ địa phương, tôi muốn nói rằng kế hoạch hiện tại đã bị tạm hoãn. Những người xin tị nạn đã có mặt tại đây hiện đã được di dời đi nơi khác. Vì vậy, vào lúc này, không còn người xin tị nạn nào ở Stoke Heath nữa".

Động thái này nằm trong một sáng kiến ​​của Bộ Nội vụ nhằm giảm số lượng khách sạn được sử dụng làm nơi lưu trú cho người xin tị nạn, đồng thời chuyển họ sang các địa điểm quy mô lớn hơn (như các khu vực quân sự cũ), các cơ sở lưu trú quy mô vừa (như khu nhà ở sinh viên cũ) và các loại hình nhà ở cho nhiều người cùng thuê (HMO).

Tính đến tháng 3/2026, có khoảng 20.885 người xin tị nạn đang lưu trú tại các khách sạn (giảm 30% trong vòng ba tháng), và 72.768 người đang ở tại các cơ sở khác như HMO hay trại quân sự trong thời gian chờ xử lý hồ sơ.

Ông Pritchard nhận định kế hoạch đưa người xin tị nạn tới Stoke Heath là hoàn toàn không phù hợp. Ông nói: "Stoke Heath là một vùng nông thôn hẻo lánh với rất ít dịch vụ công cộng. Đây là địa điểm sai lầm và quy mô cũng không hợp lý. Tôi sẽ kiên quyết đấu tranh chống lại những kế hoạch thiếu thấu đáo này đến cùng".

Hội đồng hạt Shropshire cũng đã gửi thư cho bà Mahmood để "bày tỏ quan ngại sâu sắc về địa điểm này" và hiện đang "chờ phản hồi trước khi cân nhắc các bước tiếp theo".

Các quy định mới đã được ban hành trong năm nay. Theo các nguồn tin từ Bộ Nội vụ, những quy định này làm rõ các tiêu chí để Bộ Nội vụ và các nhà thầu quyết định nơi bố trí chỗ ở cho người xin tị nạn. Một nguồn tin cho biết các tiêu chí này bao gồm "những yếu tố như nhà ở mới xây hoặc nhà ở có thể bị coi là sang trọng, hay các địa điểm nằm gần những khu vực nhạy cảm như trường học hoặc nhà trẻ, thì không được sử dụng cho người xin tị nạn ở".

Các nhà thầu của Bộ Nội vụ – những đơn vị chịu trách nhiệm tìm kiếm và cung cấp chỗ ở cho người xin tị nạn – đã được thông báo về các quy định này. Quyết định bố trí chỗ ở cho người di cư tại Stoke Heath đã được đưa ra trước khi các quy định này có hiệu lực.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết: “Các khu nhà mới xây không bao giờ được dùng làm nơi cư trú cho người xin tị nạn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã trực tiếp can thiệp để ngăn chặn việc đưa người di cư vào khu nhà ở Stoke Heath, và hiện không còn người xin tị nạn nào tại đây. Trước đó trong năm nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã triển khai các quy trình chặt chẽ nhằm đảm bảo rằng các khu nhà ở mới xây sẽ không bao giờ được cân nhắc sử dụng cho mục đích này nữa.”

Viethome (theo Telegraph)