4 vụ hi.ếp d.âm trong khuôn viên Đại học Cal State San Marcos trong ba tuần đầu của năm học mới, khiến nhiều nữ sinh sợ hãi.
Jerry McCormick, người phát ngôn của trường, xác nhận thông tin với tờ California Post ngày 22/9. Các vụ việc diễn ra khoảng ngày 5-18/9, hai trong số đó tại cùng một khu nhà ở - The Quad.
Cơ quan chức năng tin rằng bốn vụ việc không liên quan đến nhau, song mỗi người trong từng trường hợp đều quen biết.
"Xâm hại tình dục là hành vi không bao giờ có thể chấp nhận và lỗi chưa bao giờ thuộc về nạn nhân. Sự đồng thuận phải mang tính tự nguyện, chủ động và diễn ra xuyên suốt", McCormick nhấn mạnh trong một tuyên bố. Ông đồng thời khẳng định không thể mặc định có sự đồng thuận chỉ vì các bên quen biết từ trước.
Trường đã phát tin tức đến tất cả sinh viên, giảng viên và nhân viên qua hệ thống cảnh báo an toàn của mình. Đây là quy định bắt buộc theo luật an toàn của liên bang, yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học kịp thời cảnh báo về một số loại tội phạm có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng nhà trường.
"Chúng tôi muốn các sinh viên trải qua bạo lực tình dục cảm thấy được hỗ trợ khi đứng ra tố giác", người phát ngôn của trường chia sẻ thêm.
Đại học Cal State San Marcos hiện công bố thông tin hạn chế nhằm bảo vệ quyền riêng tư của những người liên quan. Nhật ký tội phạm của bộ phận an ninh nhà trường hiện chưa ghi nhận bất kỳ lệnh bắt giữ nào.
Bốn vụ diễn ra liên tiếp khiến nỗi lo ngại về bạo lực tình dục gia tăng trong cộng đồng nữ sinh của trường. Một sinh viên đã khởi xướng chiến dịch thu thập chữ ký, đề nghị trường tăng cường lực lượng an ninh ở những khu vực thiếu ánh sáng, các bãi đậu xe, đặc biệt là khu nhà ở The Quad. Đơn kiến nghị cũng yêu cầu "sự minh bạch hoàn toàn" về phương án xử lý từ phía ban giám hiệu.
"Là phụ nữ, chúng tôi có quyền được học tập trong môi trường an toàn, bình đẳng như bất kỳ sinh viên nào khác", nữ sinh viết trong đơn. Cô cho biết đã cùng nhiều bạn bè liên hệ Phó chủ tịch phụ trách An ninh trường học nhưng chưa nhận được phản hồi.
Trả lời NBC 7, nhà trường cho biết đang thực hiện các biện pháp để tăng cường an toàn, gồm tăng cường lực lượng cảnh sát tuần tra, bố trí thêm nhân viên an ninh trực đêm, yêu cầu sinh viên dùng thẻ ra vào hoặc chìa khóa ở tất cả khu nhà ở,...
Sự cố xảy ra đúng vào Vùng Đỏ (Red Zone) - khoảng thời gian mà các vụ xâm hại tình dục tăng cao tại các đại học Mỹ, kéo dài 6 tuần đầu kỳ học mùa thu, theo McCormick. Ông cho biết Cal State San Marcos luôn giáo dục sinh viên về sự đồng thuận và phòng chống xâm hại tình dục từ trước khi họ nhập học và duy trì việc này trong suốt năm học.
Tuy nhiên, đơn kiến nghị của sinh viên cho rằng giáo dục và các biện pháp phòng ngừa là chưa đủ, đồng thời kêu gọi ban giám hiệu chủ động hơn trong việc ngăn chặn bạo lực.
"Chúng tôi không nên phải gánh toàn bộ trách nhiệm, phải cẩn trọng quá mức chỉ vì những hành vi đồi bại của các sinh viên khác", trích đơn kiến nghị.
Cal State San Marcos là một trong 23 trường thuộc hệ thống Đại học Tiểu bang California (CSU). Trường có gần 16.000 sinh viên hệ đại học, theo số liệu năm ngoái của US News.

Khu nhà ở The Quad trong khuôn viên Đại học Cal State San Marcos, Mỹ. Ảnh: Website nhà trường
Theo VnExpress
