Bộ trưởng Nội vụ đã công bố các lộ trình an toàn mới để người tị nạn nhập cảnh vào Vương quốc Anh. Bắt đầu từ tháng 10/2026, các tổ chức từ thiện sẽ có thể bảo lãnh người tị nạn thông qua các "lộ trình an toàn và hợp pháp" mới, nhằm ngăn chặn tình trạng thiệt mạng trên eo biển Manche do các đường dây buôn người gây ra.
Chương trình tái định cư của Vương quốc Anh sẽ được mở lại ngay lập tức; dự kiến khoảng một phần tư số người được tiếp nhận theo chương trình này sẽ là người Palestine cũng như phụ nữ và trẻ em gái đến từ Afghanistan. Phát biểu tại Hội nghị Công đảng, bà Shabana Mahmood cũng đã công bố quy trình nộp đơn cho cả "lộ trình bảo lãnh cộng đồng" và "lộ trình bảo lãnh sinh viên".
"Việc thiếu kiểm soát tại biên giới hoàn toàn không phải là điều công bằng," bà nói. "Thật bất công khi để các băng nhóm tội phạm quyết định ai được phép đến đất nước này. Thật bất công khi họ đưa những chiếc thuyền nguy hiểm ra biển mà không màng đến tính mạng con người – điều này lại một lần nữa được chứng minh qua ba cái chết thương tâm nữa tại eo biển Manche trong ngày hôm nay", bà nói.

Người di cư khoác chăn giữ nhiệt sau khi được đưa vào bờ (Ảnh: Sameer Al-Doumy / AFP qua Getty Images)
"Thật bất công khi những người thực sự cần được bảo vệ lại không thể tìm thấy con đường an toàn và hợp pháp để xin tị nạn. Cũng thật bất công khi các cộng đồng trên khắp đất nước phải gánh vác một trọng trách lớn lao như vậy, với khoảng 90.000 người đang sống tại các cơ sở lưu trú dành cho người xin tị nạn. Vì lý do đó, để khôi phục sự công bằng, chúng ta phải giành lại quyền kiểm soát", bà nói.
Bà cho biết nỗ lực này đang bắt đầu mang lại kết quả, với số lượng người đến bằng thuyền nhỏ giảm đáng kể. Cụ thể, "mùa hè năm nay ghi nhận con số thấp nhất kể từ năm 2021".
Theo các lộ trình khác mà Chính phủ đã cam kết triển khai, những người tị nạn đầu tiên được cộng đồng bảo lãnh và sinh viên được các trường đại học bảo lãnh dự kiến sẽ đến vào mùa thu năm 2027. Ngoài ra, việc tiếp nhận hồ sơ cho lộ trình tị nạn do nhà tuyển dụng bảo lãnh sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm 2027, và những người đầu tiên theo diện này dự kiến sẽ đến vào thời gian sau đó trong cùng năm.
Thông báo này được đưa ra sau khi có tin một trẻ em 10 tuổi và hai phụ nữ đã bị đè chết trên một chiếc thuyền chở người di cư trái phép chật cứng người tại eo biển Manche.
Ông Zia Yusuf, người phát ngôn về các vấn đề nội vụ của đảng Reform UK, đã gọi các kế hoạch này là "một sự ô nhục hoàn toàn". Ông phát biểu: "Các kế hoạch của bà Shabana Mahmood sẽ dẫn đến việc ngày càng nhiều người di cư và tội phạm người Afghanistan đổ về đất nước chúng ta. Bất kỳ ai đang cân nhắc đến đây theo các chương trình này nên suy nghĩ kỹ. Dưới sự điều hành của chính phủ do đảng Reform lãnh đạo, tất cả những người này sẽ bị tước quyền cư trú ngay lập tức và bị trục xuất."
Viethome (theo Metro)
