Những nơi ở Anh Quốc có tỷ lệ cư dân tử vong trước tuổi 60 cao nhất

Người dân Anh được cảnh báo rằng tuổi thọ của họ có thể ngắn hơn tùy thuộc vào nơi họ sinh sống, sau khi các số liệu mới tiết lộ những khu vực có tỷ lệ người tử vong trước 60 tuổi cao nhất.

Tại Blackpool, nguy cơ tử vong trước 60 tuổi cao gấp bốn lần so với ở Hart (thuộc hạt Hampshire). Glasgow, Dundee và Middlesbrough cũng nằm trong số những khu vực có tuổi thọ trung bình thấp, trong khi các quận ngoại ô London như Richmond upon Thames hay Kensington và Chelsea lại có tỷ lệ người sống qua 60 tuổi cao nhất.

Nghiên cứu mới từ tổ chức Health Equals đã thúc đẩy các yêu cầu chính phủ cần giải quyết tình trạng "xổ số mã bưu chính" (sự chênh lệch về cơ hội sống dựa trên nơi cư trú) và ngăn chặn các ca tử vong "có thể phòng ngừa được".

Phân tích cho thấy, nhìn chung tại Vương quốc Anh, cứ 13 người thì có một người qua đời trước 60 tuổi. Tuy nhiên, tại Blackpool, con số này lên tới mức cứ 7 người thì có một người tử vong trước độ tuổi đó, trong khi tại Glasgow, tỷ lệ này là 1/8. Triển vọng cũng rất ảm đạm đối với người dân tại Merthyr Tydfil (xứ Wales) và Dundee, nơi cứ 8 người thì có một người qua đời trước 60 tuổi.

Các khu vực có tỷ lệ tử vong cao nhất trước tuổi 60

Blackpool – 14.7%

Glasgow – 12.8%

Merthyr Tydfil – 12.7%

Dundee City – 12.6%

North Ayrshire – 12.5%

Middlesbrough – 12.3%

North Lanarkshire – 12.2%

East Ayrshire – 12.0%

West Dunbartonshire – 11/8%

Inverclyde – 11.7%

Tỷ lệ này khác biệt rõ rệt so với các thị trấn và vùng ngoại ô nhiều cây xanh ở miền nam nước Anh. Tại Hart, Hampshire, chỉ có khoảng 4% – tức cứ 25 người thì có một người – qua đời trước 60 tuổi.

ty le nguoi dan song toi 60 tuoi
Hart tại Hampshire là nơi có tỷ lệ người sống qua 60 tuổi cao nhất.

Uttlesford (cứ 23 người thì có 1 người) và Surrey Heath (cứ 22 người thì có 1 người) là những nơi có tỷ lệ sống sót cao nhất, cùng với các khu vực tại London như Richmond upon Thames (cứ 22 người thì có 1 người) và Kensington và Chelsea (cứ 21 người thì có 1 người).

Những số liệu này được tính toán dựa trên dữ liệu về tỷ lệ tử vong từ Văn phòng Thống kê Quốc gia (Office for National Statistics), theo dõi các trường hợp tử vong từ năm 2022 đến năm 2024.

Nghị sĩ Công đảng Allison Gardner – người đại diện cho khu vực bầu cử Stoke-on-Trent, nơi cứ 10 người thì có 1 người tử vong trước 60 tuổi – đã kêu gọi đảng của bà hành động để giải quyết tình trạng bất bình đẳng về sức khỏe.

Bà chia sẻ với tờ Metro: "Không ai phải chịu cảnh sức khỏe kém hơn hay tuổi thọ ngắn hơn chỉ vì nơi họ sinh sống. Chính phủ Công đảng này đã cam kết xây dựng một thế hệ khỏe mạnh nhất từ ​​trước đến nay, thông qua một sứ mệnh y tế phối hợp giữa các bộ ngành, cùng với sự chuyển hướng sang chú trọng phòng ngừa bệnh tật. Chúng ta cần hiện thực hóa điều này bằng một chiến lược rõ ràng, đảm bảo tất cả các cơ quan chính phủ cùng hướng tới một xã hội khỏe mạnh hơn. Đây là cơ hội để chúng ta giải quyết các yếu tố rộng lớn hơn ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng thời đảm bảo mọi người đều có cơ hội công bằng để sống một cuộc đời dài lâu và khỏe mạnh hơn."

Paul McDonald, Giám đốc tại Health Equals, cho biết: “Mã bưu chính nơi bạn sống không nên là yếu tố quyết định tuổi thọ của bạn. Thế nhưng tại Vương quốc Anh, thực tế lại đang diễn ra như vậy. Đằng sau mỗi số liệu thống kê là một con người, một gia đình và một cộng đồng đang phải trải qua những mất mát mà lẽ ra thường có thể ngăn ngừa được. Chúng ta không nên chấp nhận một đất nước mà ở đó, cơ hội sống đến năm 60 tuổi lại bị chi phối quá lớn bởi nơi bạn sinh sống. Nếu chính phủ mong muốn sự tăng trưởng và cơ hội ở mọi khu vực, thì họ cũng phải đảm bảo những điều kiện cơ bản để có một sức khỏe tốt tại chính những khu vực đó.”

Những thông tin này được đưa ra sau khi một báo cáo quan trọng tiết lộ những bất bình đẳng gây sốc mà trẻ em phải đối mặt, tùy thuộc vào nơi các em lớn lên. Báo cáo do Ủy viên phụ trách trẻ em, bà Dame Rachel de Souza, thực hiện cho thấy trẻ em tại Blackpool có nguy cơ nghỉ học cao gấp 27 lần so với trẻ em ở Lambeth (nam London) và có nguy cơ bị đuổi học cao gấp 46 lần so với trẻ em ở Wiltshire.

Tại Richmond upon Thames, 70% học sinh đạt kết quả tốt trong các kỳ thi GCSE môn Tiếng Anh và Toán, trong khi con số này ở Knowsley (gần Liverpool) chỉ gần 31%.

Người phát ngôn của Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội cho biết: "Nơi sinh sống không bao giờ nên là yếu tố quyết định tuổi thọ của một cá nhân. Chính phủ hiện nay quyết tâm giải quyết những bất bình đẳng sâu sắc vẫn còn tồn tại trong nước, đồng thời đặt mục tiêu thu hẹp một nửa khoảng cách về số năm sống khỏe mạnh giữa các khu vực giàu nhất và nghèo nhất. Chúng tôi đã và đang triển khai các hành động cụ thể, bao gồm việc xây dựng các Trung tâm Y tế Khu dân cư (Neighbourhood Health Centres) tiên phong tại những nơi cần thiết nhất. Sắp tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc phân quyền cho các cộng đồng địa phương, trao quyền ra quyết định vào tay những người hiểu rõ nhất về khu vực của mình, từ đó tạo ra những thay đổi bền vững trên khắp cả nước."

Viethome (theo Metro)