Chiến dịch kiểm tra lao động “làm chui” và người không có giấy tờ tiếp tục được triển khai tại nhiều thành phố ở miền Bắc nước Đức.
Ngày 26.09.2026, lực lượng Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) thuộc Hauptzollamt Kiel đã tiến hành đợt kiểm tra trọng điểm đối với ngành làm tóc và mỹ phẩm. Tổng cộng 29 nhân viên Hải quan đã kiểm tra 7 tiệm nail và 12 tiệm cắt tóc tại Lübeck, Eutin, Stockelsdorf, Ahrensbök, Bad Schwartau, Grömitz, Geesthacht, Ratzeburg, Mölln và Trittau.
Kết quả ban đầu đáng chú ý:
- 7 người đang làm việc nhưng không có giấy phép Aufenthaltstitel cần thiết để cư trú tại Đức. Trong đó, 4 người được phát hiện tại một tiệm nail ở Trittau. Ba trường hợp còn lại được phát hiện tại các tiệm nail và tiệm cắt tóc ở Ratzeburg, Geesthacht và Stockelsdorf.
Cơ quan Hải quan đã mở Strafverfahren đối với cả 7 người vì nghi ngờ unerlaubter Aufenthalt – cư trú trái phép. Đồng thời, các chủ lao động liên quan cũng đang bị điều tra vì nghi ngờ tiếp tay cho việc cư trú trái phép, đồng thời có liên quan đến việc sử dụng lao động trái phép.
Đáng chú ý, một số người không thể hoặc không muốn xuất trình giấy tờ tùy thân. Một số khác có giấy tờ thật nhưng giấy tờ lại thuộc về người khác. Để xác minh danh tính, Hải quan đã đưa những người này đến cảnh sát để kiểm tra bằng hệ thống Fast-ID và sau đó bàn giao cho Kriminaldauerdienst.
Ngoài vấn đề cư trú, đoàn kiểm tra còn phát hiện:
- 1 người lao động chưa được đăng ký bảo hiểm xã hội (Sozialversicherung). Chủ lao động bị điều tra vì nghi ngờ không nộp và chiếm dụng tiền lương phải đóng.
- 8 trường hợp vi phạm nghĩa vụ Sofortmeldung – tức nghĩa vụ khai báo người lao động ngay khi bắt đầu làm việc trong những ngành thuộc diện phải khai báo.
- 3 trường hợp không có bảng ghi chép thời gian làm việc theo quy định, dẫn đến việc mở các thủ tục xử phạt hành chính.
Đây không phải là một cuộc kiểm tra riêng lẻ. Hoạt động của Hải quan Kiel nằm trong đợt Schwerpunktprüfung trên toàn nước Đức đối với ngành Friseur- und Kosmetikgewerbe, với khoảng 2.200 nhân viên Finanzkontrolle Schwarzarbeit được triển khai trên toàn quốc.
Trọng tâm của chiến dịch là kiểm tra việc tuân thủ:
Mindestlohn – lương tối thiểu; nghĩa vụ đóng Sozialversicherung; lao động bất hợp pháp (illegale Beschäftigung); Schwarzarbeit – lao động chui; việc sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép cần thiết và việc hưởng trợ cấp xã hội trái phép.
Đặc biệt, từ 01.01.2026, ngành làm tóc và mỹ phẩm thuộc nhóm ngành phải tuân thủ những nghĩa vụ kiểm tra đặc biệt theo Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, trong đó có nghĩa vụ mang theo giấy tờ tùy thân và Sofortmeldepflicht.
Hải quan cho biết đây mới chỉ là kết quả ban đầu. Các doanh nghiệp tiếp tục phải cung cấp hồ sơ để kiểm tra, trong đó có thể phát hiện thêm các vi phạm liên quan đến Mindestlohn và các quy định về lao động.

Cre: Bui Diem (nguồn: Hauptzollamt Kiel, thông cáo ngày 27.09.2026)
