Ba người bị cáo buộc giúp người di cư giả đồng tính để xin tị nạn

Cơ quan thực thi luật nhập cư đã tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan đến một mạng lưới tội phạm bị nghi ngờ đứng sau hàng chục hồ sơ xin tị nạn giả mạo, trong đó những người nộp đơn giả vờ là người đồng tính.

Các đối tượng bị cáo buộc đã thu của mỗi người di cư khoản tiền lên tới 4.500 bảng để cung cấp bằng chứng dàn dựng, bao gồm ảnh chụp sắp đặt và giấy tờ giả mạo. Họ được cho là đã hỗ trợ hàng chục hồ sơ xin tị nạn cho những nam giới người Bangladesh – những người tuyên bố rằng tính mạng của mình sẽ bị đe dọa nếu trở về quê nhà.

Hai người đã bị bắt tại London vào ngày 6/10/2026 vì nghi ngờ phạm tội lừa đảo và vi phạm luật nhập cư. Các nhân viên Bộ Nội vụ cũng đã thu giữ điện thoại, trang sức và hàng nghìn bảng tiền mặt. Người thứ ba bị bắt giữ vì nghi ngờ cư trú bất hợp pháp.

ba nguoi dong tinh
Ba người đã bị bắt giữ tại các địa điểm ở London vào sáng thứ Ba vì nghi ngờ có hành vi gian lận và vi phạm các quy định về nhập cư.

Vụ bắt giữ diễn ra sau một cuộc điều tra của BBC hồi đầu năm nay, trong đó tiết lộ rằng các công ty luật và cố vấn đã hỗ trợ người di cư giả danh người đồng tính nhằm xin tị nạn. Ông Chris Foster, trưởng bộ phận điều tra hình sự khu vực thuộc Bộ Nội vụ, cho biết các vụ bắt giữ hôm thứ Ba ngày 6/10 liên quan đến những trường hợp khai báo gian dối riêng biệt, có dính líu đến Apanjon – một tổ chức cộng đồng LGBT của người Bangladesh có trụ sở tại Whitechapel, phía đông London.

Ông cho biết các nhân viên phụ trách hồ sơ tị nạn ban đầu đã phát hiện những điểm chung trong các yêu cầu đáng ngờ, làm dấy lên lo ngại về nhóm này, và các cán bộ di trú đã tiến hành điều tra trong nhiều tháng qua.

"Chúng tôi nắm được thông tin tình báo rằng họ có thể cung cấp các lá thư và giấy tờ giả mạo, với mức phí dao động từ 1.000 đến 4.500 bảng," ông Foster nói. "Đó có thể là thư xác nhận ủng hộ từ Apanjon, những bức ảnh được dàn dựng nhằm chứng minh đương sự là người đồng tính, hoặc thư từ những người tự nhận là bạn bè hay có quan hệ tình cảm – cụ thể là quan hệ đồng giới – với người nộp đơn."

Bộ Nội vụ đang xem xét hơn 100 hồ sơ xin tị nạn có liên quan đến mạng lưới tội phạm này. Ông Foster nhận định rằng một số hồ sơ xin tị nạn giả mạo này "chắc chắn" đã từng được chấp thuận. Trước đó, các thẩm phán di trú từng chỉ trích bằng chứng do Apanjon cung cấp là thiếu tin cậy hoặc không xác thực. Họ cũng phát hiện trường hợp một người nộp đơn – vốn khẳng định từng tham gia các sự kiện của nhóm – đã nộp những bức ảnh được dàn dựng.

Bộ Nội vụ cho biết nhóm này thường đứng ra xác nhận cho những nam giới xin tị nạn với lý do đồng tính, sau khi những người này đã bị từ chối đơn xin tị nạn ban đầu (vốn dựa trên lý do chính trị). Trong một trường hợp cụ thể, một người đàn ông mãi đến 9 năm sau khi nộp đơn xin tị nạn ban đầu mới đề cập đến xu hướng tính dục của mình.

Nhóm này bị cáo buộc sử dụng các thủ đoạn tương tự như những gì được thực hiện bởi các cố vấn từng bị phanh phui trong cuộc điều tra của đài BBC hồi đầu năm nay. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết cơ quan này vẫn đang tiếp tục rà soát các hồ sơ xin tị nạn có liên quan đến vụ việc được báo chí phản ánh đó – vụ việc từng dẫn đến hai vụ bắt giữ vào tháng 5/2026.

Trong một bản tin của BBC công bố vào tháng 4, một cố vấn tên Tanisa Khan đã nói với một phóng viên đóng vai người xin tị nạn rằng cô có thể cung cấp một "dịch vụ trọn gói", bao gồm cả việc chụp ảnh tại các hộp đêm dành cho người đồng tính và các bằng chứng hỗ trợ khác.

Cô có liên hệ với một nhóm cộng đồng tên là Worcester LGBT. Cô đã bảo phóng viên này nên tham gia các hoạt động của nhóm để củng cố bằng chứng cho hồ sơ xin tị nạn giả mạo của mình. Những người đàn ông tham dự một sự kiện của nhóm tại trung tâm cộng đồng ở Beckton, phía đông London, thừa nhận rằng họ không thực sự là người đồng tính.

Một người nói: "Không ai ở đây là người đồng tính cả. Ngay cả 1% cũng không phải. Thậm chí 0,01% cũng không phải."

Cuộc điều tra cũng tiết lộ cách thức các tình trạng bệnh lý giả mạo và các trang web tin tức giả được sử dụng để củng cố những hồ sơ xin tị nạn gian lận. Nhóm Worcester LGBT hiện đã ngừng hoạt động. Người sáng lập nhóm trước đó từng tuyên bố rằng nhóm không tạo ra hay ủng hộ việc làm giả bằng chứng cho các hồ sơ xin tị nạn, và tổ chức này không có thẩm quyền xác định liệu một cá nhân có thực sự là người đồng tính hay không.

Tanisa Khan đổ lỗi cho những khó khăn trong giao tiếp dẫn đến "sự hiểu lầm", đồng thời phủ nhận việc xúi giục người xin tị nạn khai báo gian dối hay đề nghị tạo ra bằng chứng giả mạo.

Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood phát biểu: "Những kẻ giả mạo việc bị ngược đãi là hạng người đáng khinh bỉ. Hành động của họ chế giễu những nạn nhân thực sự đang cần được bảo vệ. Gửi tới các băng nhóm đang trục lợi từ hành vi gian lận đáng xấu hổ này: các người sẽ bị truy tố, bị tịch thu số tiền bất chính và bị xóa sổ."

"Còn đối với những ai gian lận để trục lợi từ hệ thống, yêu cầu của các bạn sẽ bị bác bỏ và các bạn sẽ bị trục xuất khỏi đất nước này." Hành vi gian lận trong quy trình xin tị nạn nếu bị kết án có thể dẫn đến mức án tù tối đa lên tới 10 năm.

Viethome (theo BBC)