
Cộng đồng người Việt sau vụ bắt giữ của cơ quan di trú trước tiệm nail ở Lemon Grove
Lemon Grove, California – Ngày 20 tháng 10 năm 2026 - Một vụ bắt giữ vừa xảy ra ngay bên ngoài một tiệm làm móng tại khu vực Lemon Grove thuộc hạt San Diego, California, đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại địa phương.
Sự việc bắt đầu vào ngày thứ Bảy, khi ông Arturo Gonzalez, một nhà hoạt động xã hội tại địa phương, nhận được đoạn video ghi hình từ một nhân viên làm việc ngay cạnh tiệm Peacock Nails ở Lemon Grove.
Đoạn video ghi lại cảnh các nhân viên thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tiến hành bắt giữ một người phụ nữ. Theo lời kể của những nhân chứng trực tiếp tại hiện trường, người phụ nữ này là một thợ làm móng đang làm việc tại khu vực.
Khi ông Gonzalez đến nơi, các xe của lực lượng nhân viên di trú đã rời khỏi hiện trường. Ông Gonzalez, người đã có kinh nghiệm theo dõi và ghi nhận các vụ bắt giữ của ICE trong khoảng 18 tháng qua, cho biết đây là lần đầu tiên ông chứng kiến cơ quan di trú nhắm vào các loại hình doanh nghiệp như tiệm nail. Trước đây, ông chủ yếu ghi nhận các trường hợp công nhân ngành nhà hàng hoặc khách sạn bị bắt giữ.
Ngay sau vụ việc khoảng 30 phút, mạng lưới các nhà hoạt động còn nhận được tin báo về việc các xe của ICE đang tập trung tại trung tâm Hazard Center thuộc khu vực Mission Valley và hướng về phía một tiệm nail khác.
Nhận được thông tin trực tuyến, cô Mimi Phùng, Giám đốc điều hành lâm thời của Viet Voices - một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ cộng đồng người Việt tại San Diego, đã lập tức đến tiệm Peacock Nails để cung cấp các tài liệu giáo dục và hỗ trợ pháp lý. Tuy nhiên, những người tại tiệm cho biết họ không nắm rõ thông tin hoặc chưa liên lạc được với gia đình của người phụ nữ bị bắt.
Cô Mimi Phùng chia sẻ rằng phản ứng của mọi người xung quanh rất phức tạp, phản ánh đúng tâm trạng chung của cộng đồng người Việt hiện nay đối với việc siết chặt thực thi luật di trú. Nhiều người có tâm lý bất an, trong khi một số khác vẫn chưa tin vào làn sóng truy quét gia tăng này.
Tình hình này bắt nguồn từ những thay đổi lớn trong chính sách trục xuất. Trước đây, theo các thông lệ cũ, những người Việt Nam đến Mỹ dưới dạng tị nạn trước năm 1995 thường được bảo vệ và không bị trục xuất về nước. Tuy nhiên, quy định này sau đó đã bị đảo ngược.
Vào tháng 2 năm 2025, chính phủ Việt Nam đã đồng ý đẩy nhanh các yêu cầu trục xuất từ phía Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày và bắt đầu cấp các giấy tờ thông hành một cách nhanh chóng. Sự thay đổi này khiến nhóm đối tượng định cư lâu năm nhưng chưa có quốc tịch cũng phải đối mặt với nguy cơ bị cưỡng chế di trú.
Sau khi vụ bắt giữ diễn ra, người ta thấy một số tờ thông báo cảnh báo bằng tiếng Tây Ban Nha về hoạt động của cơ quan ICE được dán trên tủ điện ngay bên ngoài tiệm Peacock Nails.
Khi được phóng viên liên hệ, ban quản lý và nhân viên của tiệm nail này từ chối đưa ra bất kỳ lời bình luận nào. Phía Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức nào trước các câu hỏi liên quan đến vụ bắt giữ này.
Sự việc đang tiếp tục khiến cộng đồng doanh nghiệp và người lao động gốc Việt tại San Diego theo dõi sát sao, đặc biệt là những người làm việc trong ngành làm móng và các ngành dịch vụ vốn tập trung nhiều lao động nhập cư.
Cre: Người Việt Weekly
