Một cuộc điều tra của Sở Cảnh sát Đô thị London (Met) đã phanh phui một đường dây tội phạm chuyên bóc lột tình dục 24 phụ nữ Thái Lan bị buôn bán sang Vương quốc Anh. 4 đối tượng đã bị bắt và phải đối mặt với mức án tổng cộng 23 năm tù giam.
Cuộc điều tra do Đội Chống Nô lệ Hiện đại và Bóc lột Trẻ em của Met tiến hành. Quá trình điều tra bắt đầu vào năm 2025 sau khi cảnh sát tiến hành kiểm tra tình trạng của những người tại các cơ sở m.ại d.âm có liên quan đến một vụ án khác đang được thụ lý. Trong các đợt kiểm tra đó, cảnh sát đã tiếp xúc với những phụ nữ Thái Lan. Họ cho biết hộ chiếu của mình đã bị một người phụ nữ có biệt danh "Freya" hoặc "Freya Ice Queen" lấy đi.
Thông tin tình báo đã giúp cảnh sát phát hiện một mạng lưới rộng lớn hơn gồm những cá nhân bị nghi ngờ điều hành nhiều nhà chứa trên khắp London và Kent.
Một phụ nữ tên Achareeya Spurr, 49 tuổi (sinh ngày 10/10/1976), trú tại Saint David's Square, E14, đã nhận tội đối với các cáo buộc: âm mưu buôn người, âm mưu kiểm soát hoạt động m.ại d.âm vì mục đích trục lợi, cũng như hành vi tiếp nhận, sử dụng hoặc tàng trữ tài sản có nguồn gốc phạm tội.
Sau phiên tòa kéo dài bảy tuần, ba người đàn ông đã bị kết án, bao gồm:
- Chin Ping, 56 tuổi (sinh ngày 19/01/1970), trú tại Saint David's Square, E14
- Ugur Sahin, 27 tuổi (sinh ngày 05/09/1999), trú tại Victoria Road, NW4
- Sarunyoo Siriwan, 31 tuổi (sinh ngày 06/10/1994), trú tại Seagar Place, SE8.

4 tên bị bắt.
Những người này bị kết tội âm mưu buôn người, âm mưu kiểm soát hoạt động m.ại d.âm vì mục đích trục lợi, tiếp nhận/sử dụng/tàng trữ tài sản phạm pháp, tạo điều kiện cho một công dân nước ngoài vi phạm luật nhập cư của Vương quốc Anh.
Vào ngày 18/9/2026, cả bốn bị cáo đã bị Tòa án Woolwich Crown tuyên án với các mức án như sau:
- Achareeya Spurr: 7 năm 8 tháng
- Chin Ping: 6 năm 9 tháng
- Sarunyoo Siriwan: 4 năm 4 tháng
- Ugur Sahin: 4 năm
Tất cả đều phải chịu các Lệnh Ngăn chặn Nô lệ và Buôn người.
Thám tử Kathryn Horne, thuộc Đội Chống Nô lệ Hiện đại và Bóc lột Trẻ em của Sở Cảnh sát Đô thị (Met), cho biết: "Đây là một tổ chức tội phạm tinh vi nhắm vào phụ nữ để trục lợi tài chính, coi họ như những món hàng hóa để mua bán, kiểm soát và bóc lột."
"Các bị cáo đã trục lợi từ nỗi đau khổ của người phụ nữ – những người đã vượt hàng ngàn dặm đến Vương quốc Anh, để rồi cuối cùng lại bị mắc kẹt trong vòng xoáy của nợ nần, sự kiểm soát và bóc lột t.ình d.ục. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nạn nhân vì lòng dũng cảm của họ trong suốt quá trình điều tra. Những lời khai của họ đóng vai trò then chốt trong việc đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý."
Tại tòa, các tình tiết vụ án đã được trình bày, cho thấy băng nhóm này đã nhắm vào phụ nữ Thái Lan và sắp xếp cho họ đến Vương quốc Anh, thường là dưới vỏ bọc thị thực du khách hợp lệ.
Sau khi đến nơi, các nạn nhân bị đưa đến những nhà chứa tại London và Kent, nơi họ bị ép buộc cung cấp dịch vụ t.ình d.ục để trả các khoản nợ được cho là lên tới hàng chục nghìn bảng Anh. Hộ chiếu của các nạn nhân thường xuyên bị các thành viên trong nhóm tịch thu và giữ lại như một công cụ kiểm soát, khiến nhiều phụ nữ rơi vào cảnh bị cô lập và lệ thuộc hoàn toàn vào những kẻ bóc lột.
Các điều tra viên cũng xác định được rằng một nạn nhân đã bị đưa lậu vào Anh từ Hà Lan bằng cách ẩn nấp ở khoang sau của một chiếc xe sau khi vượt qua eo biển Manche.
Vào ngày 22/10/2025, cảnh sát đã tiến hành 6 lệnh khám xét tại 7 địa điểm và thu giữ 57.145 bảng tiền mặt, một máy đếm tiền, đồng hồ và túi xách hàng hiệu, điện thoại di động, thẻ SIM, thẻ ngân hàng cùng hộ chiếu của ba nạn nhân.


Các tang vật bị tịch thu
Quá trình điều tra đã xác định được 26 cơ sở m.ại d.âm có liên quan đến nhóm này, bao gồm hai bất động sản thuộc sở hữu của một trong số các bị cáo. Thông qua các hoạt động điều tra chuyên sâu về tài chính, dữ liệu kỹ thuật số và nghiệp vụ, cảnh sát đã xác định được mối liên hệ giữa các nghi phạm, nạn nhân và nhiều cơ sở m.ại d.âm, qua đó củng cố bằng chứng về quy mô của hành vi phạm tội.
Các điều tra viên đã xác định được 24 nạn nhân đến Anh trong năm 2025 và được cho là đã bị mạng lưới này bóc lột. Trong suốt quá trình điều tra, Sở Cảnh sát Thủ đô (Met) đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác chuyên môn để đảm bảo an toàn cũng như cung cấp sự hỗ trợ và tư vấn cho các nạn nhân. Lực lượng chức năng đã thiết lập một trung tâm tiếp nhận, nơi các nạn nhân có thể tiếp cận sự hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời từ các tổ chức đối tác - bao gồm tổ chức Justice and Care, đơn vị chuyên hỗ trợ những người có nguy cơ hoặc là nạn nhân của tình trạng bóc lột t.ình d.ục, nô lệ thời hiện đại và buôn bán người.
Bà Debi Lloyd, Trưởng bộ phận Hoạt động Chống Buôn người tại Vương quốc Anh thuộc tổ chức Justice & Care, cho biết: "Trước hết, kết quả này là minh chứng cho lòng dũng cảm phi thường của các nạn nhân – những người đã bước ra chia sẻ câu chuyện của mình và tham gia vào quy trình tố tụng hình sự. Cần một nghị lực to lớn để làm được điều đó sau khi đã phải trải qua những tổn thương sâu sắc như vậy. Vụ việc này cũng cho thấy hiệu quả đạt được khi các cơ quan cùng phối hợp hành động vì lợi ích của nạn nhân, kết hợp giữa các biện pháp thực thi pháp luật quyết liệt với sự hỗ trợ chuyên sâu và xuyên suốt. Không phán quyết nào của tòa án có thể xóa bỏ những tổn thương mà nạn nhân đã gánh chịu, và chúng tôi hiểu rằng hành trình hồi phục hiếm khi là một con đường bằng phẳng, suôn sẻ."
"Tuy nhiên, các nạn nhân xứng đáng được lắng nghe, được tin tưởng và được hỗ trợ để tự đưa ra quyết định cho bản thân, đồng thời những kẻ gây ra hành vi ngược đãi và bóc lột nghiêm trọng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi vô cùng tự hào về sự hợp tác đã góp phần mang lại kết quả này, và trên hết, tôi muốn ghi nhận lòng dũng cảm của các nạn nhân – những người đóng vai trò trung tâm trong vụ án này."
Các sĩ quan đã đến kiểm tra toàn bộ 26 cơ sở mại dâm được xác định trong khuôn khổ một chiến dịch bảo vệ an toàn, tuy nhiên, nhiều nạn nhân đã rời khỏi các địa điểm này trước khi cảnh sát kịp có mặt.
Nếu bạn có lo ngại về tình trạng nô lệ hiện đại hoặc buôn bán người, hãy báo cho cảnh sát qua số 101, hoặc gọi 999 trong trường hợp khẩn cấp. Bạn cũng có thể cung cấp thông tin ẩn danh cho tổ chức từ thiện độc lập Crimestoppers qua số 0800 555 111.
Viethome (theo met.police.uk)
