Đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 6 khiến nước Anh mất khoảng 24 triệu giờ lao động, gây thiệt hại khoảng 1,5 tỉ USD cho nền kinh tế.

Người dân London tránh nóng tại công viên St James's trong đợt nắng nóng kỷ lục ở Anh. Ảnh: Xinhua
Ngày 22.7 (giờ London), theo AFP, đợt nắng nóng kỷ lục xảy ra tại Anh trong tháng 6 đã khiến nền kinh tế nước này thiệt hại khoảng 1,15 tỉ bảng Anh (tương đương 1,5 tỉ USD) do hàng triệu giờ lao động bị mất.
Đây là kết quả nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Grantham thuộc Trường Kinh tế London (LSE) phối hợp với Trung tâm Địa Trung Hải về Biến đổi Khí hậu (CMCC) thực hiện.
Theo nghiên cứu, chỉ trong tuần nắng nóng cao điểm cuối tháng 6, người lao động tại Anh đã mất khoảng 24 triệu giờ làm việc.
Nhóm nghiên cứu khảo sát 1.950 người trưởng thành tại Anh về tác động của nắng nóng đối với thời gian làm việc, giấc ngủ và việc đi lại.
Kết quả cho thấy, trung bình mỗi người giảm khoảng 0,47 giờ làm việc trong tuần chịu ảnh hưởng của nắng nóng.
Đáng chú ý, 3,6% số người được khảo sát (mức quy đổi có thể tương đương khoảng 1,25 triệu lao động trên toàn nước Anh) cho biết họ không thể đi làm trong suốt tuần đó vì thời tiết quá nóng.
Những lao động làm việc ngoài trời hoặc trong môi trường chịu tác động trực tiếp của nhiệt độ cao, như ngành xây dựng và nông nghiệp, bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đáng kể so với nhóm làm việc trong văn phòng hoặc các ngành ít tiếp xúc với nắng nóng như giáo dục và nghiên cứu.
Không chỉ ảnh hưởng đến năng suất lao động, đợt nắng nóng còn gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe.
Có tới 87% người tham gia khảo sát cho biết họ gặp ít nhất một vấn đề liên quan đến sức khỏe trong tuần nắng nóng, bao gồm mất ngủ, mệt mỏi khi làm việc, chóng mặt, ngất và tim đập nhanh.
Theo các nhà nghiên cứu, những tác động này cho thấy Anh vẫn chưa có sự chuẩn bị đầy đủ trước các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn.
Bà Elizabeth Robinson, Giám đốc Viện Grantham, nhận định kết quả nghiên cứu phản ánh thực tế rằng nước Anh vẫn chưa thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.
"Bộ máy quản lý không thể tiếp tục phớt lờ các đợt nắng nóng cực đoan. Đã đến lúc phải hành động", bà Robinson nhấn mạnh.
Năm nay, nước Anh ghi nhận tháng 6 nóng nhất trong lịch sử, trong khi nhiều quốc gia châu Âu như Pháp cũng trải qua các đợt nắng nóng kéo dài, gây gián đoạn giao thông, trường học và hệ thống y tế.
Theo Lao Động
