Sau vụ các tàu chiến Nga bắn cảnh cáo hoặc đe dọa các tàu chiến NATO định áp sát tàu chở dầu của Nga, lần này đến lượt máy bay chống ngầm của Nga trêu ngươi cụm tác chiến tàu sân bay của Anh quốc.
Căng thẳng trên biển Bắc: Máy bay săn ngầm Tu-142 của Nga áp sát tàu sân bay Anh, rải phao thủy âm săn lùng dấu vết ngầm
Các tuyến hải trình khu vực Bắc Âu tiếp tục chứng kiến những đụng độ giữa lực lượng hàng không vũ trụ Nga và các biên đội tác chiến chủ lực của NATO. Báo cáo chính thức từ Bộ Quốc phòng Anh mới đây đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc sau khi một máy bay săn ngầm tầm xa hạng nặng của Nga thực hiện đợt áp sát dứt khoát ngay trên đầu nhóm tác chiến tàu sân bay của London tại khu vực Biển Na Uy.
Theo thông cáo từ phía London, hành động của phi hành đoàn Nga mang tính chủ động và áp đảo hoàn toàn về mặt chiến thuật:
* Áp sát pháo đài nổi: Chiếc máy bay chống ngầm tầm xa Tu-142 (được NATO định danh là "Bear-F", hay còn gọi vui bằng biệt danh "Medved" - Gấu) đã nhiều lần hạ thấp độ cao và tiếp cận ở "khoảng cách quá gần" đối với niềm tự hào của Hải quân hoàng gia Anh – tàu sân bay HMS Prince of Wales.
* Thả phao siêu âm dò quét dặm cuối: Đáng chú ý, trong quá trình áp sát, chiếc Tu-142 đã dứt khoát thả các phao thủy âm (sonar buoys) ngay xuống dải nước xung quanh biên đội tàu NATO. Đây là hành động trinh sát nhằm thu giữ các tín hiệu âm thanh đặc trưng, quét tìm các mục tiêu dưới lòng biển hoặc đo đạc năng lượng xung quanh hệ thống phòng thủ của Anh.
* Cắt liên lạc vô tuyến: Phía Anh phàn nàn rằng phi hành đoàn Nga đã hoàn toàn ngó lơ các cảnh báo, bỏ qua các yêu cầu dời đi và không phản hồi bất kỳ tin nhắn nào được phát trên các tần số vô tuyến quốc tế.

Máy bay Nga và tiêm kích F-35B Anh kè sát nhau trên biển Na Uy trong vụ việc hôm 2/7 (Ảnh: Reuters).
Trước tình huống áp sát nghẹt thở và hành động rải phao trinh sát từ phía Nga, Bộ chỉ huy tàu sân bay Anh đã buộc phải kích hoạt quy trình phản ứng nhanh khẩn cấp:
* Xuất kích tiêm kích tàng hình: Hai chiếc chiến đấu cơ tàng hình **F-35B Lightning II** (dòng tiêm kích cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng do Mỹ chế tạo, trang bị trên tàu sân bay Anh) đã được lệnh phóng lao lên không trung.
* Hộ tống rời vùng nguy hiểm: Các phi công F-35B đã phải tiến hành tiếp cận chiếc Tu-142, tạo thế bám đuôi và áp tải chiếc máy bay săn ngầm của Nga cho đến khi nó ra khỏi phạm vi hoạt động của nhóm tàu sân bay. Phía Anh sau đó đã lên tiếng chỉ trích hành động của không quân Nga là "không an toàn và không chuyên nghiệp".
Dưới góc nhìn địa chính trị và kỹ thuật quân sự, vụ việc Tu-142 áp sát HMS Prince of Wales bộc lộ những toan tính tác chiến sắc bén của Nga:
* Săn lùng "cá ngầm" bọc lót: Việc Tu-142 thả phao siêu âm ngay sát tàu sân bay Anh không chỉ nhằm đánh tiếng răn đe chiếc tàu nổi này, mà mục tiêu cốt lõi là dò tìm, lập bản đồ âm phổ của các tàu ngầm hạt nhân tấn công thuộc Anh hoặc Mỹ thường xuyên lặn ẩn mình phía dưới để làm nhiệm vụ bọc lót cho biên đội HMS Prince of Wales.
* Thử nghiệm hệ thống cảnh báo: Bằng cách bay thẳng vào vùng nhận diện mà không bật liên lạc quốc tế, Nga đang đo lường chính xác thời gian phản ứng, tốc độ cất cánh của các phi đội F-35B cũng như các trạm radar tầm xa trên tàu sân bay đối phương. Những dữ liệu trinh sát này là vô giá để các kíp điều phối tên lửa bờ biển hoặc các nhóm UAV tự s/át tầm xa của Nga lập phương án tác chiến chuẩn hóa trong kịch bản nổ ra xung đột thực tế tại Bắc Băng Dương và Biển Bắc.
Theo Người Truyền Tin
