Bốn người đã bị bắt giữ sau khi các nhân viên thuộc cơ quan thực thi pháp luật về nhập cư đến kiểm tra một tiệm nail tại thị trấn Clacton ở Essex.
Các quan chức đã đến kiểm tra cơ sở A. Nails and Beauty ở Clacton vào ngày 18/7/2026. Bộ Nội vụ xác nhận 4 công dân Việt Nam đã bị bắt giữ vì nghi ngờ làm việc bất hợp pháp. Cơ sở kinh doanh này cũng đã nhận được Thông báo về việc xem xét áp dụng hình phạt dân sự (Civil Penalty Referral Notice).
Các bước xác minh thêm đang được tiến hành để xác định trách nhiệm pháp lý. Các thông báo phạt dân sự có thể dẫn đến mức phạt lên tới 45.000 bảng cho mỗi lao động bất hợp pháp đối với vi phạm lần đầu. Các vi phạm tái diễn có thể dẫn đến mức phạt lên tới 60.000 bảng cho mỗi lao động bất hợp pháp.

4 người Việt bị bắt trong 1 tiệm nail ở Clacton-on-sea
Người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết: "Lao động bất hợp pháp gây tổn hại cho các nhà tuyển dụng trung thực, làm giảm mức lương tại địa phương và tiếp tay cho tội phạm nhập cư có tổ chức. Chính phủ sẽ không dung thứ cho tình trạng này. Kể từ khi lên nắm quyền, chúng tôi đã đẩy mạnh các hoạt động thực thi pháp luật về nhập cư lên mức cao nhất trong lịch sử nước Anh. Điều này đã dẫn đến mức tăng 83% số vụ bắt giữ liên quan đến lao động bất hợp pháp và tăng 77% số cuộc đột kích kiểm tra."
Bài liên quan: Bắt 4 người Việt tại 2 tiệm nail ở Cheshire
Các sĩ quan đã bắt giữ 4 lao động bất hợp pháp sau hai đợt triển khai công tác tại thị trấn Runcorn ở Cheshire.
Vào thứ Sáu, ngày 19/6 và thứ Bảy, ngày 4/7/2026, các sĩ quan thuộc Đơn vị Xử lý Vi phạm của Người nước ngoài (thuộc Chiến dịch Lockstream), với sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp tại Cơ quan Di trú thuộc Bộ Nội vụ, đã tiến hành kiểm tra 2 tiệm làm móng ở khu vực đường Church Street, Runcorn.
Trong đợt kiểm tra đầu tiên, họ phát hiện hai người đàn ông (22 tuổi và 46 tuổi) đã nhập cảnh trái phép vào Vương quốc Anh, cùng một người đàn ông 31 tuổi đã ở lại quá hạn visa sau khi nhập cảnh với tư cách là lao động thời vụ vào năm 2022. Những người đàn ông này – tất cả đều mang quốc tịch Việt Nam – đã bị bắt giữ và sau đó được tại ngoại với điều kiện không được quay lại làm việc.
Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra lại cùng địa điểm này chưa đầy hai tuần sau đó, các sĩ quan phát hiện hai người đàn ông 31 tuổi và 46 tuổi (những người từng bị bắt trong đợt kiểm tra đầu tiên) đang tiếp tục làm việc tại tiệm. Họ đã bị bắt giữ vì nghi ngờ vi phạm các điều kiện tại ngoại.
Một phụ nữ 22 tuổi, cũng mang quốc tịch Việt Nam, người đã nhập cảnh trái phép vào Vương quốc Anh và không có quyền làm việc hợp pháp, cũng bị phát hiện và bắt giữ ngay lập tức.
Thanh tra trưởng Joe McNally, thuộc Đơn vị Cảnh sát Địa phương Runcorn, cho biết: “Cảnh sát chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang hoạt động tại các khu phố thương mại và trong cộng đồng. Đồng thời, chúng tôi thường xuyên tiến hành kiểm tra để đảm bảo rằng những người dễ bị tổn thương không bị lợi dụng hay bóc lột".
"Chúng tôi hiểu rằng nhiều người thuộc nhóm dễ bị tổn thương đã đến Vương quốc Anh với hy vọng tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, chỉ riêng tại Cheshire, chúng tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp những người này lại trở thành nạn nhân của sự bóc lột và bị trục lợi bất hợp pháp".
"Việc lợi dụng và bóc lột những người dễ bị tổn thương là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đối tác—như Bộ Nội vụ và Cơ quan Thực thi Luật Di trú—để giải quyết tình trạng này, cũng như cung cấp sự hỗ trợ cần thiết và phù hợp cho các nạn nhân được phát hiện".
“Chiến dịch này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ và không ngừng nghỉ của chúng tôi trong việc giải quyết vấn nạn lao động bất hợp pháp. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo an toàn cho những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo đanh thép gửi tới những ai đang có ý định tham gia vào các hoạt động phạm pháp kiểu này: các người sẽ bị phát hiện và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.”
Viethome (theo Yahoo News)
