362 người đã bị bắt giữ trên khắp Vương quốc Anh – bao gồm 57 người di cư vượt eo biển Manche bằng thuyền – trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp của cảnh sát nhắm vào các hoạt động buôn bán bất hợp pháp và tội phạm tổ chức đưa người di cư trái phép.
Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia (NPCC) cho biết hơn 1 triệu bảng tiền mặt đã bị thu giữ trong chiến dịch kéo dài 5 ngày, từ ngày 15 đến 20/6.
Các loại thuốc lá, thuốc lá điện tử và sản phẩm thuốc lá bất hợp pháp với giá trị đường phố hơn 700.000 bảng đã bị thu giữ, cùng với ô tô, ma túy và xe đạp điện.
Chiến dịch này tập trung trấn áp tội phạm tại các cơ sở kinh doanh như tiệm cắt tóc, cửa hàng bán thuốc lá điện tử, tiệm rửa xe, cơ sở sản xuất thực phẩm và tiệm làm móng.
Theo NPCC, các loại hình kinh doanh này thường bị các băng nhóm tội phạm nhắm đến vì chúng "tạo điều kiện cho việc sử dụng lao động bất hợp pháp, bóc lột người di cư dễ bị tổn thương và rửa tiền từ các hoạt động phạm pháp".
Bộ trưởng phụ trách an ninh biên giới và vấn đề tị nạn, ông Alex Norris, cho biết đây là một ví dụ về "sự hợp tác có trọng tâm giữa cảnh sát, cơ quan thực thi pháp luật về nhập cư và các đối tác khác".
Chiến dịch này có sự tham gia của hầu hết các lực lượng cảnh sát Vương quốc Anh, phối hợp cùng các cơ quan như Bộ Nội vụ, Cơ quan Thực thi Pháp luật về Nhập cư và Cơ quan Tiêu chuẩn Thương mại. Tổng cộng đã có 362 vụ bắt giữ được thực hiện.
Đợt trấn áp này diễn ra sau khi một đơn vị chuyên trách chống tội phạm có tổ chức tại các khu phố mua sắm (với ngân sách 30 triệu bảng) được thành lập vào tháng 5/2026, tiếp nối cuộc điều tra của BBC News về các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán thuốc lá điện tử và tiệm cắt tóc hoạt động bất hợp pháp.
Tính đến tháng 6, đã có 11.638 người đến Vương quốc Anh bằng thuyền nhỏ trong năm nay – con số thấp hơn 37% so với cùng kỳ năm 2025.
Phó Cảnh sát trưởng Wendy Gunney, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm nội địa của NPCC chuyên trách về tội phạm nhập cư có tổ chức, cho biết: "Hoạt động phối hợp liên ngành này gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các băng nhóm tội phạm có tổ chức rằng các cơ quan thực thi pháp luật đang hợp tác chặt chẽ để ngăn chặn các hoạt động phi pháp trong cộng đồng và đưa những kẻ vi phạm ra trước công lý."
Bà cũng cho biết các biện pháp xử phạt hành chính đối với chủ doanh nghiệp và những cá nhân có liên quan đến việc thuê người di cư bất hợp pháp cũng đang được xem xét.

Viethome (theo BBC)
