Bộ Việc làm và Hưu trí (DWP) xác nhận rằng hai khoản trợ cấp vốn được hàng triệu người thụ hưởng đã chính thức chấm dứt, đánh dấu việc hoàn tất quá trình triển khai chế độ "Universal Credit" (tín dụng toàn dân).
Theo chương trình chuyển đổi sang Universal Credit, những người đang nhận 6 loại trợ cấp cũ đã dần được chuyển sang Universal Credit kể từ năm 2023. Ngày thứ Tư vừa qua đã đánh dấu giai đoạn cuối cùng của kế hoạch, khi khoản trợ cấp việc làm và hỗ trợ dựa trên thu nhập (ESA) cùng với trợ cấp nhà ở (housing benefit) chính thức chấm dứt.
Các khoản trợ cấp khác nằm trong quá trình chuyển đổi này bao gồm tín dụng thuế cho người có con (child tax credit), tín dụng thuế cho người đi làm (working tax credit), trợ cấp thu nhập (income credit) và trợ cấp tìm việc dựa trên thu nhập (jobseeker’s allowance - JSA).
Bộ Việc làm và Hưu trí (DWP) xác nhận rằng hiện đã có hai triệu người chuyển từ các khoản trợ cấp "lỗi thời" này sang chế độ Universal Credit, đánh dấu sự kết thúc chính thức của chương trình chuyển đổi.
Ông Stephen Timms, Bộ trưởng phụ trách An sinh Xã hội và Người khuyết tật, chia sẻ với tờ Independent: "Việc hoàn tất thành công quá trình chuyển đổi sang Universal Credit là một cột mốc quan trọng. Gần 2 triệu người đã chuyển từ các chế độ trợ cấp cũ - bao gồm trợ cấp ESA và trợ cấp nhà ở - sang hệ thống mới này, trong khi các chế độ cũ hiện đã ngừng tiếp nhận hồ sơ đối với hầu hết các hộ gia đình có người đi làm."
"Chúng tôi đã cung cấp sự hỗ trợ toàn diện nhằm đảm bảo những khách hàng dễ bị tổn thương nhất luôn nhận được sự giúp đỡ mọi lúc mọi nơi. Các biện pháp này bao gồm thăm hỏi tại nhà, giới thiệu đến các dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt, bố trí nhân viên chuyên trách tại Trung tâm Việc làm (Jobcentre), cũng như dành thêm thời gian cho những trường hợp cần có người đại diện ủy quyền.
Tính đến tháng 2/2026, vẫn có khoảng 1,6 triệu người nhận trợ cấp nhà ở, phần lớn là những người đang sống trong nơi ở tạm thời và những người đã đến tuổi hưởng lương hưu nhà nước. Chương trình này vẫn tiếp tục áp dụng cho nhóm đối tượng này bất chấp cột mốc thời gian nêu trên.
Một số chuyên gia đã chỉ trích việc chuyển đổi sang Universal Credit, cho rằng hệ thống thông báo chuyển đổi của DWP – trong đó người nhận trợ cấp có thời hạn ba tháng để thực hiện chuyển đổi nếu không muốn bị mất quyền lợi – không phù hợp với tất cả các trường hợp.
Vào tháng 8/2025, một nghiên cứu của tổ chức hành động vì trẻ em Child Poverty Action Group (CPAG) đã cảnh báo rằng một số người có nguy cơ "bị bỏ sót" trong quá trình chuyển đổi sang chế độ trợ cấp mới. Các bằng chứng cho thấy một số người đã nộp đơn trễ và bị mất nguồn thu nhập. Việc mất thu nhập có thể dẫn đến một "cú sốc tài chính nghiêm trọng".
Tháng trước, tờ Independent đã điều tra trường hợp của một cặp đôi thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Họ đã bị mất 600 bảng mỗi tháng khi chuyển sang chế độ Universal Credit vì làm theo những hướng dẫn sai lệch do chính quyền địa phương gửi đến.
Ông Stephen cho biết việc chấm dứt chương trình này diễn ra "song song với những bước đi quan trọng mà chúng tôi đã thực hiện nhằm hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm, bao gồm:
- Cải cách chế độ Universal Credit để loại bỏ các rào cản từng đẩy người dân vào tình trạng phụ thuộc lâu dài vào trợ cấp ốm đau.
- Triển khai cơ chế 'quyền được thử sức' (right to try), và cam kết dành 3,5 tỷ bảng để hỗ trợ người ốm đau và người khuyết tật tham gia thị trường lao động.
Sir Stephen Timms - một nghị sĩ kỳ cựu thuộc Công đảng - hiện đang chủ trì việc rà soát lại Khoản chi trả Độc lập Cá nhân (PIP). Đây là chế độ trợ cấp liên quan đến sức khỏe và khuyết tật phổ biến nhất tại Anh với gần 4 triệu người thụ hưởng. Quá trình rà soát dự kiến sẽ có kết quả báo cáo vào mùa thu. Việc rà soát được công bố vào năm ngoái trong bối cảnh các nghị sĩ cấp dưới của Công đảng đe dọa nổi dậy chống lại chính phủ vì những đề xuất cắt giảm PIP.

Viethome (theo Independent)
