Một cặp vợ chồng đã lừa đảo chiếm đoạt 630.000 bảng tiền trợ cấp để xây dựng một đế chế bất động sản kiểu "Monopoly", bao gồm cả một ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Tây Ban Nha.
Steve Benstock, 62 tuổi, và Kim Benstock, 69 tuổi, đã làm giả giấy tờ để nhận trợ cấp từ Bộ Lao động và Lương hưu, đồng thời không khai báo khoản thu nhập khổng lồ với cơ quan thuế trong suốt hai thập kỷ.
Họ dùng số tiền đó để mua một khu nghỉ dưỡng "ấn tượng" với hồ bơi và bồn tắm nước nóng, cùng một ngôi nhà nghỉ mát trên đảo Fuerteventura của Tây Ban Nha.
Kim Benstock được hưởng trợ cấp sinh hoạt dành cho người khuyết tật do mắc bệnh viêm khớp dạng thấp. Cặp đôi này cũng đã nói dối về danh mục bất động sản và lợi nhuận cho thuê, nói dối về số dư ngân hàng và tiền lương của Steve Benstock để nhận các khoản trợ cấp khác. Steve hiện đã bị kết án 5 năm tù, trong khi vợ anh ta nhận án 9 tháng tù treo.
Công tố viên Alex Davidson cho biết: “Ông bà Benstock đã phạm tội gian lận trợ cấp bằng cách xin các khoản trợ cấp mà họ không được hưởng vì thu nhập và tài sản của họ vượt quá ngưỡng quy định.

Steve Benstock và vợ Kim đã biển thủ hơn nửa triệu bảng tiền trợ cấp. Ảnh: FB

Kim tận hưởng sinh nhật trên du thuyền. Ảnh: FB
Họ cũng phạm tội gian lận thuế bằng cách không kê khai thuế khi ông Benstock đang có việc làm, và không khai báo việc bán nhiều bất động sản. Như vậy là họ vừa trốn thuế thu nhập từ việc làm, vừa trốn thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn.”
Sau khi kết hôn vào năm 1996, Steve Benstock đã sử dụng một số bí danh, bao gồm Steve Twinley – cái tên ông dùng để ký các tài liệu và mở tài khoản ngân hàng. Ông cũng sử dụng bí danh Steve Cash trên bằng lái xe để đánh lừa Bộ Lao động và Lương hưu.
Dưới cái tên Steve Twinley, Benstock mở 10 tài khoản tại Nationwide và 7 tài khoản tại HSBC, cũng như nhiều tài khoản chung khác với vợ.
Công tố viên Davidson cho biết vụ lừa đảo đã cho phép vợ chồng Benstock tích lũy được “một bộ sưu tập bất động sản ấn tượng, gợi nhớ đến trò chơi cờ tỷ phú nổi tiếng Monopoly”.
Những tài sản này bao gồm một căn hộ ở Tower Hamlets, một ngôi nhà trị giá 223.000 bảng ở Essex và một căn hộ ở Fuerteventura (Tây Ban Nha). Cặp đôi này cũng đã mua hai ngôi nhà ở Romford, Essex, trị giá 240.000 bảng và 690.000 bảng, cùng hai ngôi nhà khác ở Đông London và Ilford.
Năm 2016, họ dùng tiền thu được từ việc mua, bán và cho thuê nhà để mua một căn nhà rộng lớn có bể bơi và bồn tắm nước nóng. Mặc dù những người nhận trợ cấp phải khai báo số tiền tiết kiệm từ 6.000 đến 16.000 bảng, nhưng gia đình Benstock liên tục nói rằng họ "không có tiền" hoặc "đang nợ nần".

Kim, ra tòa vào ngày 2/6/2026. Bà này được hưởng trợ cấp khuyết tật. Ảnh: Gary Stone

Steve đã sử dụng một loạt bí danh để che đậy những lời nói dối của mình. Ảnh: Gary Stone
Tòa án Snaresbrook Crown Court cho biết, Steve Benstock cũng đã nộp các "hợp đồng thuê nhà giả mạo" để củng cố những lời nói dối của mình.
Trong nhiều năm, cặp đôi này cùng sở hữu khối bất động sản trị giá khoảng 400.000 bảng, và thêm 32.000 bảng trong một tài khoản ngân hàng chung.
Steve Benstock cũng kiếm được tiền lương khi làm việc tại một quán rượu ở West Ham, Đông London, nơi ông thỉnh thoảng tự quản lý.
Ông đã gian lận tổng cộng 253.713,18 bảng tiền trợ cấp, đồng thời không khai báo 285.977,92 bảng với cơ quan thuế – tổng số tiền gian lận là 539.691,10 bảng.
Kim Benstock đã gian lận 61.993,08 bảng tiền trợ cấp, đồng thời không khai báo 26.347 bảng – tổng số tiền gian lận là 88.340,08 bảng. Như vậy, tổng số tiền mà đôi vợ chồng đã gian lận lên tới 628.031,18 bảng.
Cặp đôi này lần đầu tiên bị cảnh sát thẩm vấn vào năm 2019, bắt đầu một cuộc điều tra kéo dài 7 năm và kết thúc bằng phiên tòa hồi đầu năm nay.
Steve Benstock đã phủ nhận nhưng vẫn bị kết án 12 tội danh, bao gồm lừa đảo bằng cách trình bày sai sự thật, trốn thuế, không tiết lộ thông tin, không thông báo về sự thay đổi hoàn cảnh và chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn lừa đảo.
Kim Benstock bị kết án 7 tội danh, bao gồm gian lận ngân sách nhà nước, nhưng được tuyên trắng án 2 tội danh trốn thuế thu nhập và trốn bảo hiểm xã hội.
Viethome (theo The Sun)
