19 người chết khi đi tắt qua các đường ray ở Anh

di tat duong sat 1
Metro tiết lộ rằng đã có hơn 19.000 vụ xâm nhập đường ray trái phép trong 1 năm qua. Ảnh: Myles Goode

Chỉ trong vòng một năm, 19 người đã thiệt mạng và 85 người khác bị thương nặng do hành vi xâm nhập vào khu vực đường ray. Số liệu mà tờ Metro thu thập được cho thấy đã có hơn 19.000 vụ xâm nhập đường ray trong năm 2025, gây ra tổng thời gian chậm trễ tương đương một triệu phút và thiệt hại khoảng 67 triệu bảng Anh.

Các sự cố này bao gồm nhiều hành vi khác nhau, từ việc đứng quá gần đường ray, cố gắng nhặt đồ vật bị rơi hoặc băng qua đường ray để sang sân ga đối diện. Những số liệu này được công bố trong khuôn khổ chiến dịch an toàn mang tên "No Second Chances" (Không còn cơ hội thứ hai) của National Rail.

Dinusha Ilanperuma suýt mất mạng khi xâm nhập vào khu vực đường ray lúc đang trên đường về nhà sau một buổi tiệc cùng bạn bè tại ga Shepperton, Surrey, cách đây 10 năm. Khi đó mới 15 tuổi, cô đã bước xuống đường ray để nhặt lại chiếc giày bị rơi, nhưng trong lúc trèo ngược lên sân ga, cô bị trượt chân và ngã trúng thanh ray có điện.

di tat duong sat 1
Dinusha Ilanperuma suýt mất mạng khi trèo xuống đường ray để nhặt giày (Ảnh: Metro)

di tat duong sat 1
Dinusha đã phải học lại cách sử dụng cánh tay của mình (Ảnh: Do nhân vật cung cấp cho Metro)

Cô đã phải trải qua các ca ghép da để điều trị những vết bỏng độ ba ở cánh tay trái, lưng và bàn chân, đồng thời phải tập lại cách sử dụng cánh tay của mình.

Dinusha, hiện 26 tuổi, chia sẻ với tờ Metro: "Tôi thật may mắn khi còn sống sót. Tôi vẫn còn mang những vết sẹo từ đêm đó, và hậu quả có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều. Bạn bè đã chứng kiến ​​cảnh tôi bị điện giật. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, mọi người kể lại rằng họ ngửi thấy mùi thịt cháy trên cơ thể tôi. Thật kinh khủng. Tôi không muốn bất kỳ ai phải trải qua những gì tôi đã chịu đựng. Tôi muốn mọi người hãy dừng lại và suy ngẫm. Hãy nhận thức được những nguy hiểm khi xâm nhập vào khu vực đường sắt. Hãy tự hỏi bản thân: 'Liệu điều đó có thực sự đáng để mình đánh đổi cả tính mạng hay không?'"

Thanh tra trưởng Cảnh sát Giao thông Anh Joe Gorman cho biết: "Việc xâm nhập trái phép vào khu vực đường sắt không bao giờ đáng để mạo hiểm. "Hành vi này là bất hợp pháp và đặt tính mạng con người vào tình thế nguy hiểm tức thì. Là cảnh sát, chúng tôi phải xử lý các vụ xâm nhập trái phép mỗi ngày và hậu quả của một số vụ việc thật thảm khốc."

Bà Louise McNally, Chuyên gia về Phòng ngừa Xâm nhập tại Network Rail, cho biết: "Tàu hỏa và hệ thống đường sắt là một phần không thể thiếu của xã hội, và mạng lưới đường sắt tại Anh thuộc hàng an toàn nhất châu Âu. Tuy nhiên, sự an toàn đó phụ thuộc vào việc mọi người tôn trọng đường sắt và không xâm nhập trái phép – dù chỉ trong tích tắc".

"Tàu hỏa có thể di chuyển với tốc độ hơn 100 dặm/giờ (khoảng 160 km/giờ) và nặng tới 600 tấn. Chúng chạy nhanh hơn và êm hơn bao giờ hết. Đó là chưa kể đến hệ thống ray điện và đường dây điện trên cao với hiệu điện thế lên tới hàng chục nghìn vôn. Chính vì vậy, chúng tôi kêu gọi mọi người hãy suy nghĩ kỹ trước khi xâm nhập vào khu vực đường sắt".

"Chiến dịch này không nhằm mục đích quy kết tội danh hay bêu rếu bất kỳ ai. Chúng tôi hiểu rằng mọi người xâm nhập trái phép vì chưa nhận thức đầy đủ về những mối nguy hiểm. Mục tiêu của chiến dịch là giúp mọi người nhận ra rằng nếu xâm nhập vào khu vực đường sắt, hậu quả có thể vô cùng thảm khốc."

Viethome (theo Metro)