Bộ Trưởng Nhập Cư Damian Green một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc ngăn chặn lạm đụng nhập cư theo con đường đoàn tụ gia đình.
Trong bài phát biểu của mình, Bộ Trường nêu rõ những nghiên cứu để hỗ trợ cho đề án đang được chính phủ thảo luận.
Đề án này sẽ ngăn chặn những người nhập cư sử dụng gia đình để vượt qua luật nhập cư của Anh Quốc. Đồng thời, đề án cũng sẽ tìm cách đón nhận những người đến Anh sinh sống thực sự cùng gia đình và đóng góp cho xã hội.
Bản báo cáo mới nhất cho thấy, 2/3 những trường hợp được cấp visa kết hôn trong năm 2009 chưa từng đặt chân đến Anh, nhưng lại quyết định chuyển đến đây để định cư lâu dài.
Tỉ lệ những nhóm người vào Anh theo diện visa gia đình và định cư lâu dài ở đây có sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia. Trong số những người được visa năm 2004, cứ 10 người Banglades và Pakistan thì có đến 8 người định cư vĩnh viễn chỉ trong vòng 5 năm, trong khi đó ở Australia con số này chỉ là 10%.
Thống kê đã lấy 1 số lượng hồ sơ ra để nghiên cứu, trong đó:
20% những người bảo lãnh vợ/chồng mình theo diện visa kết hôn đều thất nghiệp hoặc có thu nhập dưới mức lương tối thiếu.
37% những người bảo lãnh sống với bạn bè hoặc thành viên khác trong gia đình và trong năm 2009-2010 Bộ Lao Động và Lương Hưu (Department for Work and Pensions) đã chi 2.6 triệu Bảng Anh vào dịch vụ phiên dịch qua điện thoại và gần £400,000 để dịch văn bản.
Bộ Trưởng Damian Green cho biết:" Đây là những vấn đề nhạy cảm bị lãng quên trong 1 thời gian dài nhưng lại là vấn đề chúng ta cần phải giải quyết. Chúng tôi muốn có 1 hệ thống để mọi người nhận thức được họ đang đứng ở đâu và trách nhiệm của họ là gì. Nếu cuộc kết hôn của bạn là giả tạo, nếu bạn không thích đất nước này và không đồng ý với lối đống ở đây, nếu bạn đến đây chỉ vì phúc lợi xã hội thì xin đừng đặt chân lên đây. Chính vì thế, chúng tôi dành nhiều thời gian để tập trung vào việc nhập cư của các gia đình "
Những vấn đề được đặt ra trong đề án mới nhất bao gồm:
- Định nghĩa lại một cách rõ ràng hơn về kết hôn thật nhằm tìm kiếm và ngăn chặn những cuộc cưỡng hôn, kết hôn giả để lấy quyền định cư.
- Đưa yêu cầu về mức lương tối thiểu đối với những người muốn bảo lãnh người thân sang Anh.
- Tăng thời gian thử thách từ 2 năm lên 5 năm trước khi cho phép những người được bảo lãnh quyền định cư vĩnh viễn.
- Yêu cầu tất cả những người dưới 65 tuổi phải có trình độ tiếng Anh tối thiểu trước khi cho phép họ ở lại Anh vĩnh viễn.
Vào năm 2010, có đến 18% đơn của người nhập cư ngoài khối EU là xin theo diện gia đình, trong đó 48,900 thị thực visa đã được cấp cho vợ/chồng, partner và những người có quyền định cư vĩnh viễn ở Anh.
Đầu năm 2011, chính phủ có đưa ra ý kiến thăm dò tương tự và phần lớn đồng ý với yêu cầu tất cả những ai muốn định cư ở Anh đều phải hiểu và giao tiếp tiếng Anh hàng ngày.
Chi tiết về quá trình tham khảo ý kiến lần này có thể xem ở đây: http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/policyandlaw/consultations/
Theo UKBA
Katie

