
Bạn sẽ có tầm nhìn toàn cảnh 360 độ bao quát toàn bộ thành phố từ đỉnh tháp.
London sắp có một tòa nhà chọc trời hoàn toàn mới trị giá 1 tỷ bảng, bao gồm đài quan sát toàn cảnh, các khu vườn công cộng và một quán bar. Tòa tháp mang tên One London sẽ trở thành tòa nhà cao nhất tại khu trung tâm tài chính City of London, thay thế cho St Helen’s Tower – công trình nằm giữa hai tòa nhà nổi tiếng là Cheesegrater và Gherkin.
Tòa tháp cao 309,6 mét này do công ty Eric Parry Architects thiết kế. Nó sẽ có chiều cao ngang bằng với tòa The Shard, bao gồm 74 tầng và được trang bị các sân thượng. Điểm nhấn của tòa nhà là đài quan sát cao nhất châu Âu nằm ở tầng trên cùng, mở cửa cho công chúng. Khu vực này sẽ do Bảo tàng London vận hành và mang đến tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp bao quát thành phố.

Một khu vườn nằm trên một tầng của tòa tháp, mang lại tầm nhìn bao quát thủ đô.

Tòa tháp sẽ bao gồm không gian văn phòng, các khu vườn công cộng, phòng học và nhiều tiện ích khác.
Tại các tầng 72 và 73 sẽ có một không gian giáo dục trên cao được vận hành với sự hợp tác của Bảo tàng London, nhằm mục đích "làm sống động lịch sử và địa lý của thành phố". Tầng 11 sẽ là nơi bố trí khu vườn công cộng trên cao mở cửa miễn phí, bao quanh tòa tháp để tạo ra một "ốc đảo giữa tầng không" cùng đài quan sát 360 độ dành cho du khách và nhân viên làm việc tại đây.
Ngay bên dưới, trải dài qua tầng 9 và 10, là khán phòng có sức chứa 400 chỗ ngồi với thiết kế thông tầng, phục vụ các buổi thuyết trình và sự kiện, đồng thời sở hữu tầm nhìn bao quát khu vực City of London. Một quán bar sẽ tọa lạc tại tầng 71 của tòa tháp, được mệnh danh là "quán bar cao nhất London".
Bên cạnh đó, các tầng thấp hơn cũng cung cấp thêm khu vực sảnh thư giãn, phòng tập thể hình, khu chăm sóc sức khỏe và một quán bar khác để phục vụ nhu cầu của mọi người. Theo kế hoạch, tòa nhà cũng sẽ bổ sung 42.700 feet vuông (khoảng 3.967 mét vuông) không gian công cộng ở tầng trệt, bao gồm 350 chỗ ngồi ngoài trời.
Khi nào One London sẽ hoàn thành?

Khu vực tầng trệt xung quanh tòa tháp cũng sẽ được nâng cấp.
Aroland Holdings – đơn vị đứng sau dự án – đã nhận được giấy phép quy hoạch toàn diện từ City of London Corporation vào cuối năm 2025, và công tác tháo dỡ tòa nhà hiện tại là St Helen’s Tower đang được triển khai. Việc xây dựng One London (trước đây có tên là 1 Undershaft) dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2028, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2033.
"Một khoảnh khắc mang tính lịch sử"
Trong một thông cáo báo chí, kiến trúc sư Eric Parry chia sẻ: "One London sẽ trở thành một biểu tượng ngay tại trung tâm của một thành phố vĩ đại – nơi luôn tự tin hướng tới tương lai với vai trò và tầm ảnh hưởng mang tầm toàn cầu."
Trong suốt hai thiên niên kỷ qua, London đã phát triển bao quanh khu vực "Square Mile" – vốn là thành phố La Mã xưa kia – đồng thời bồi đắp thêm các lớp kiến trúc và những dấu ấn văn hóa của từng thời kỳ qua mỗi bước thăng trầm của lịch sử.
Ông nói thêm: ‘Chúng ta đang đứng trước một thời khắc lịch sử của sự thay đổi diện mạo, khi thành phố vươn mình với cấu trúc cao tầng và mật độ dày đặc đầy độc đáo, mà tâm điểm chính là tòa One London.’
Cùng với việc khởi công dự án One London, công tác tháo dỡ tòa tháp BT Tower nổi tiếng của London cũng bắt đầu. Công trình này sẽ trải qua quá trình cải tạo quy mô lớn để trở thành một khách sạn, dự kiến hoàn thành vào năm 2033.
Viethome (theo Metro)
