Hàng ngàn người biểu tình đòi Chính phủ đóng cửa Trung tâm tạm giữ người nhập cư chờ trục xuất Yarl’s Wood

Đây là cuộc biểu tình thứ 10 được tổ chức nhằm kêu gọi Chính phủ đóng cửa trung tâm tạm giữ người chờ trục xuất ở Bedfordshire do những cáo buộc về sự tàn bạo cũng như hành vi lạm dụng tình dục đang diễn ra tại nơi này.

img.png

Đoàn người biểu tình tại Trung tâm Yarl's Wood

Vào ngày thứ Bảy (mùng 3 tháng 12) vừa qua, hàng ngàn người đã đổ xuống đường biểu tình yêu cầu Chính phủ hãy đóng cửa trung tâm tạm giữ người chờ trục xuất ở Bedfordshire vì lợi ích chung của cộng đồng. Đoàn người biểu tình yêu cầu trung tâm này chấm dứt việc giam giữ những người phụ nữ đang mang thai cũng như rút ngắn khoảng thời gian mà người nhập cư bị giam cầm tại đây.
Trung tâm tạm giữ người chờ trục xuất ở Bedfordshire là trung tâm tạm giữ những phụ nữ và người nhập cư trưởng thành đang chờ để bị trục xuất khỏi nước Anh. Trung tâm này hiện đang giam giữ gần 400 người nhập cư và nằm trong vùng công kích của nhiều tổ chức.
Bà Sophie Walker, lãnh đạo của Đảng Bình đẳng cho phụ nữ đã kêu gọi chính phủ đóng cửa trung tâm Yarl’s Wood tại cuộc họp đầu tiên vào tháng Mười Một vừa qua.
Các đại diện của tổ chức Sisters Uncut - một tổ chức chống bạo hành với phụ nữ cũng có mặt tại cuộc biểu tình.
Bà Janelle Brown, phát ngôn viên chính thức của đoàn người biểu tình cho biết họ đang biểu tình chống lại bạo lực đối với người phụ nữ.
"Các cuộc biểu tình ban đầu được khởi xướng bởi những người nhập cư và ngày càng lan rộng mạnh mẽ. Đây được xem như là một hành động tạo ra bầu không khí thù địch giữa chúng ta và những người nhập cư tại Anh, vậy mà Chính phủ thâm chí còn chẳng có một động thái nào."
Tổ chức chủ trì cuộc biểu tình - Movement for Justice cho biết đã có khoảng 2.000 người tham gia biểu tình tại Yarl’s Wood.
Bà Antonia Bright, người phát ngôn của Movement for Justice phát biểu: "Chúng tôi biểu tình ở cửa sau của trung tâm vì như vậy những người bị giam giữ bên trong có thể nghe thấy tiếng chúng tôi đang kêu gọi đóng cửa trung tâm này.”
Trên trang Facebook của mình, Movement for Justice nếu rõ: "Tại trung tâm Yarl’s Wood hiện đang giam giữ hơn 400 phụ nữ một cách vô thời hạn. Hầu hết phần lớn trong số họ đã từng là nạn nhân của nạn hiếp dâm, bạo lực gia đình, tra tấn, hôn nhân cưỡng bức, lạm dụng tình dục, FGM (hủ tục làm tổn thương bộ phận sinh dục của người phụ nữ), bị ngược đãi về thể xác. Nhiều người trong số họ đã sinh sống ở Anh trong nhiều năm, gia đình, bạn bè họ cũng đều ở đây. Có những người có con nhỏ, có người còn đang mang thai, thậm chí là đã già, tàn tật, mắc bệnh hiểm nghèo hay có vấn đề về tâm thần.”
"Sự thật kinh hoàng đằng sau trung tâm Yarl’s Wood đã được bóc trần sau khi những cuộc điều tra bí mật của thanh tra Chính phủ cho thấy rất nhiều phụ nữ trong trung tâm đã bị quấy rối/ lạm dụng tình dục bởi chính những nhân viên của trung tâm. Những đoạn phim từ camera giấu kín được tiết lộ của kênh tin tức Channel 4 cũng cho thấy những hành động tàn bạo, thái độ phân biệt chủng tộc của các nhân viên an ninh đối với người nhập cư tại trung tâm.”
Các cuộc biểu tình đã khiến cho Yarl’s Wood trở thành chủ đề thảo luận tại chương trình nghị sự quốc gia. Những người tham gia biểu tình cũng đã kiên quyết đưa ra một thông duy nhất tại thời điểm này, đó chính là đóng cửa hoàn toàn trung tâm Yarl’s Wood: SHUT IT DOWN

15717338.jpg

Thông điệp của đoàn người biểu tình

Cuộc biểu tình vào ngày thứ Bảy mùng 3 tháng 12 vừa qua được dẫn dắt bởi những người xin tị nạn và những người đã từng bị giam giữ tại trung tâm Yarl’s Wood. Hơn 22 thủ lĩnh từ khắp nước Anh như London, Brighton, Nottingham, Coventry, Liverpool, Bristol, Bath và Leeds đã tập trung về đây để tham gia biểu tình.
Một trong những bằng chứng về sự miệt thị mà các nhân viên y tế và an ninh tại trung tâm này dành cho người bị giam giữ đã được đội điều tra của Channel 4 bí mật ghi lại. Trong đoạn video được công bố, các nhân viên đã sử dụng những từ ngữ mang tính xúc phạm nặng nề về nhân phẩm, giới tính, chủng tộc dành cho người bị giam giữ tại trung tâm Yarl’s Wood.

 

VietHome (Theo IBT Times)