Bỏ qua những khó khăn hậu Brexit, ngân hàng Anh tiêu tốn £100K cho tiệc mùa hè

Ngân hàng Anh đã tiêu tốn gần £100,000 tiền công vào tiệc mùa hè hàng năm của họ khi cả nước vẫn đang “quay cuồng” trong khó khăn hậu Brexit.
 
ngan hang anh chiu chi trich sau khi tieu ton tien vao tic mua he

 

Nửa tháng sau khi nước Anh chọn rời khỏi Liên minh châu Âu EU, thống đốc Mark Carney cùng khoảng 2,500 nghìn nhân viên ngân hàng cùng gia đình của họ đã tổ chức tiệc vào hè hàng năm, tiêu tốn £99,035 tiền thuế của người dân.

 

Ngân hàng Anh cho biết khoản chi trên đã được tính toán rất kĩ khi tiến hành tổ chức tiệc vào ngày 10 tháng Bảy tại Roehampton, đông nam London. Tuy vậy, thông tin về việc tổ chức buổi tiệc được công bố ngay trong thời điểm ngân hàng Anh đang gặp nhiều khó khăn, với việc ông Carney đang phải chịu những chỉ trích gay gắt khi đã đi quá xa trong việc cảnh báo nền kinh tế có thể gặp nguy hiểm, trong các tuyên bố của ông nhằm khuyến khích người dân Anh chọn “Remain” trước cuộc trưng cầu dân ý Brexit.

 

Chi phí tổ chức bữa tiệc của ngân hàng Anh đã được tiết lộ công khai sau khi có yêu cầu từ phía Freedom of Information, thuộc Hiệp hội Báo chí. Cụ thể, ngân hàng Anh đã tiêu tốn £94,500 (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng) cho thức ăn, giải trí và tiền thuê địa điểm tổ chức, cùng với gần £4,500 cho “các chi phí khác”.

 

TaxPayers' Alliance cho biết bữa tiệc của ngân hàng Anh như “một cú tát lớn” vào tất cả những người đang phải vất vả đấu tranh trước những chính sách của ngân hàng Anh.

Giám đốc điều hành, ông John O'Connell cho biết: “Có rất ít người có thể tổ chức ăn mừng suốt tám năm qua khi phải chịu mức lãi suất rất thấp, và rất nhiều người sẽ cảm thấy tức giận khi nhân viên của ngân hàng Anh đã tiêu tốn một khoản tiền lớn như vậy để tổ chức một buổi tiệc xa hoa cho bản thân họ.”

“Họ cần phải cân nhắc kĩ càng hơn khi tổ chức những sự kiện như vậy trong tương lai.”

 

Trước sự việc trên, ngân hàng Anh cho biết Governors' Day là “một truyền thống đã có từ lâu đời được tổ chức dành cho tất cả các nhân viên, bao gồm cả các thành viên của Ủy ban chính sách tiền tệ, cùng gia đình của họ, mục tiêu nhằm ghi nhận sự nỗ lực và sự cống hiến của tất cả các nhân viên.

Thêm vào đó, ngân hàng Anh cho biết “sự kiện hàng năm này là một sự kiện quan trọng đối với tất cả các nhân viên ngân hàng và ngân hàng Anh tin tưởng rằng mọi sự chi tiêu đã được tính toán kĩ cho sự kiện này đều đáng giá.”

 

 

VietHome (Theo Evening Standard)