Anh tiếp nhận 4.000 người tị nạn trong năm đầu tiên thực hiện kế hoạch Syria mở rộng

Trong năm đầu tiên thực hiện chương trình Syria mở rộng của Chính phủ, nước Anh đã tiếp nhận tổng cộng hơn 4.000 người tị nạn.

i 1

Tính trên tổng thể, Scotland là vùng tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất

Bộ Nội vụ cho biết cho biết, tính đến cuối tháng Chín vừa rồi thì trong vòng một năm thực hiện chương trình, đã có tới 4.162 người tị nạn tái định cư ở Anh.

Vào thời điểm năm ngoái, trước sự phản ứng dữ dội của công chúng về số phận bi đát của những người tị nạn phải trải qua cuộc hành trình nguy hiểm ở Địa Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh đã cam kết tới năm 2020 sẽ tiếp nhận 20.000 công dân Syria – những người phải chịu ảnh hưởng nặng nề do chiến tranh tại quê nhà.

Theo các thống kê cho thấy, số lượng người tị nạn tới Anh theo chương trình của Chính phủ đạt mức cao nhất vào thời điểm tháng Sáu vừa qua với 1.516 người tị nạn được tái định cư trên khắp cả nước.

Gần một nửa (49%) số người tị nạn được tiếp nhận theo Đề án tái định cư cho người tị nạn dễ bị tổn thương từ Syria là dưới 18 tuổi (2059). Bên cạnh đó, có tới 48% (1989) trong số này là nữ giới.

So với thời điểm tháng Mười năm 2015 thì tới tháng Chín năm nay, số hội đồng địa phương tại Anh tiếp nhận người tị nạn đã tăng từ 175 lên tới 118 hội đồng.

Tính cho đến thời điểm hiện tại thì Coventry là thành phố tiếp nhận người tị nạn nhiều nhất với 161 người.

Xét theo khu vực thì Scotland là nơi tiếp nhận người tị nạn từ Syria nhiều nhất với 1.147 người, chiếm hơn một phần tư số người tị nạn trên toàn nước Anh.

Vào đầu năm nay Ủy ban Hạ viện Anh đã đưa ra lời cảnh báo về tình trạng một số hội đồng thành phố tiếp nhận rất nhiều người tị nạn, một số khác thì không có một người tị nạn nào.

Theo ước tính của Cơ quan giám sát tài chính quốc gia thì tổng chi phí dành cho chương trình này có thể lên đến 1.7 tỉ bảng Anh.

Bên cạnh đó, trong một bản đánh giá đưa ra vào tháng Chín vừa qua của Văn phòng Kiểm toán Quốc gia cũng đã cảnh báo về tình trạng thiếu nhà ở và trường học dành hco người tị nạn. Điều này có thể dẫn tới việc Chính phủ không thể thực hiện đúng tất cả các cam kết mà mình đã đưa ra.

Ông Stephen Hale, Giám đốc điều hành của Refugee Action, cho biết: "Thật tuyệt khi thấy những cam kết của Chính phủ cuối cùng đã trở thành hiện thực khi tất cả các địa phương trên khắp cả nước đang chào đón nồng hậu những người tị nạn tới khu vực của họ."

"Những sự việc kinh hoàng diễn ra tại Aleppo là một lời nhắc nhở với chúng ta rằng những sự mất mát, đau khổ mà người dân và đặc biệt là trẻ em Syria đang phải chịu đựng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc."

Ông nói thêm: "Đây là cuộc khủng hoảng người tị nạn lớn nhất trên thế giới trong vòng hơn 60 năm qua. Với đạo đức của một con người cũng như trách nhiệm pháp lý của mình, chúng ta cần phải cung cấp nơi trú ẩn cho những người tị nạn từ Syria và cả những người tị nạn từ các nước bị chiến tranh tàn phá khác nữa."

 

VietHome (Theo Press Association)