Kiểm tra nhập cư bất ngờ tại tiệm nail ở Southport, một người đàn ông bị bắt giữ

Tiệm nail ở Southport đã phải nhận một cảnh cáo từ Bộ Nội vụ sau khi tiệm này bất ngờ bị kiểm tra nhập cư.

 

Cảnh sát đã đột kích vào tiệm nail tại đường Eastbank vào ngày 1 tháng Mười Hai vừa qua và phát hiện một người đàn ông 29 tuổi làm việc bất hợp pháp sau khi đã cố tình ở lại quá hạn visa. Người này sẽ phải tiến hành báo cáo thường xuyên với Immigration Enforcementtrong suốt quá trình sự việc của ông bị điều tra.

Cùng với đó, tiệm nail nơi người đàn ông này làm việc cũng đã phải nhận một cảnh cáo, và phải đối mặt với án phạt tiền lên tới £20,000 trừ khi họ có thể chứng minh nhân viên của họ có quyền làm việc hợp pháp tại Anh.

 

Trợ lý giám đốc Immigration Enforcement vùng Merseyside, ông Karen McDonough cho biết: “Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới các đơn vị kinh doanh tại Merseyside đang sử dụng lao động bất hợp pháp là rất rõ ràng. Các đơn vị đặc biệt của chúng tôi sẽ tìm ra những lao động bất hợp pháp và nếu bạn phạm pháp, bạn sẽ phải chịu phạt.”

“Chúng tôi đang làm việc rất tậm tâm để chống lại hành vi làm việc bất hợp pháp và những ai đang cố tình xâm hại đến hệ thống nhập cư của Anh.”

“Lao động bất hợp pháp không phải là một tội hình sự. Tuy vậy, việc này làm ảnh hưởng đến những người nộp thuế chân chính, một lượng lớn tiền thuế sẽ không được đóng để vận hành các dịch vụ công cộng thiết yếu, làm ảnh hưởng đến những người lao động chân chính và làm giảm cơ hội của những người đang tìm việc làm một cách hợp pháp. Hành vi này cũng làm ảnh hưởng tới những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.”

“Chúng tôi mong muốn bất cứ ai đang làm việc bất hợp pháp sẽ tự nguyện rời khỏi Anh. Với những người không nhận thức được thông điệp này một cách rõ ràng, chúng tôi buộc phải tìm ra họ và trục xuất họ.”

 
 

VietHome (Theo southportvisiter.co.uk)