Nhà đất London: Tiết kiệm £450,000 nếu sống cách thủ đô một giờ đi xe

Theo một nghiên cứu gần đây, dân cư London sẽ tiết kiệm £450,000 nếu chấp nhận chuyển ra xa cách trung tâm thành phố một giờ đi xe mỗi ngày.

Expensive London

Những thị trấn như Wellingborough, Southend, Sittingbourne và Rugby (tất cả đều cách London một giờ đi xe) có giá nhà trung bình là £294,903. Trong khi đó, giá trung bình của một căn hộ trong London là £741,919.

Như vậy chúng ta có thể tiết kiệm được £447,000 – khoảng 60% giá trị bất động sản đó.

Nếu tính cả thêm chi phí đi tàu một giờ/ ngày thì khoản tiền này là £4,989/ năm, vậy 89 năm mới tiêu hết lợi nhuận từ chênh lệch giá nhà.

Thị trấn Wellingborough, Northamptonshire đứng đầu danh sách những thị trấn có chi phí dễ chịu nhất. Ở đây, giá trung bình cho một căn nhà là £183,345, chỉ 4.1 lần so với mức lương trung bình năm của những công nhân London.

Ngay sau đó là Peterborough, Cambridgeshire với giá nhà là £189,319 chỉ gấp 4.2 lần thu nhập năm trong khu vực travel zone 1-2.

Kettering ở Northamptonshire, Chatham ở Kent, Swindon ở Wiltshire và Luton ở Bedfordshire cũng là một trong những khu vực đặc biệt phù hợp cho những ai phải thường xuyên đi lại vào trung tâm London.

Theo Andrew Mason, đại diện từ Lloyds cho biết những người chuyển ra khỏi London có thể nhận được một số quyền lợi nào đó về mặt tài chính. Tuy nhiên, việc này cũng có mặt trái khác.

“Quyết định việc sống ở thành phố hay chuyển ra xa trung tâm một chút không đơn giản chỉ là việc đánh đổi giữa chi phí tài chính và việc di chuyển, đi lại. Chất lượng cuộc sống cũng là một yếu tố cần quan tâm: hoàn cảnh gia đình, trường học tốt hơn, cơ sở hạ tầng, điều kiện vật chất tốt hơn khi ở trung tâm thành phố.

“Điều này giải thích tại sao ở nhiều nơi ngoài London, khi ổn định tài chính người ta thường chuẩn bị thêm một khoản tiền để có thể được sống gần nơi làm việc hơn.”

 

 

VietHome (Theo EveningStandard)