90% sinh viên Anh cho rằng giáo dục chỉ coi trọng kết quả thi cử

sinh vieen anh

Hơn 90% sinh viên ở Anh cho rằng hệ thống giáo dục nước này chú trọng vào thành tích, kết quả thi cử hơn là tập trung vào đào tạo kỹ năng làm việc cho sinh viên.

Trong khi đó Gần 70% khảo sát cho biết các chương trình học nghề lại cung cấp kỹ năng làm việc nhanh hơn là học đại học hay cao đẳng, theo The Independent. Khảo sát do GetMyFirstJob, trang web chuyên kết nối việc làm và giới thiệu cácchương trình thực tập cho sinh viên hiện.
 
Nghiên cứu cho thấy người trẻ đang cảm thấy không được trang bị đầy đủ kiến thức thực tế để chuẩn bị cho công việc tương lai khi học đại học, trong khi học nghề lại cung cấp kỹ năng làm việc nhanh hơn, ông David Allison, giám đốc trang GetMyFirstJob, cho hay. Tình trạng này vẫn đang xảy ra dù thực tế cho thấy lợi ích thu nhập có được từ bằng đại học ngày càng lớn.
 
“Rõ ràng là sinh viên đang cảm thấy có quá nhiều áp lực điểm số đang đè lên vai họ, thay vào đó các em đã chọn con đường học nghề”, ông Allison nói thêm.
Các chuyên gia cho rằng giải pháp để tăng cường kỹ năng nghề nghiệp nhanh hơn cho sinh viên đại học là phát triển các chương trình thực tập hiệu quả hơn nữa.
 
Thực tập là một giải pháp tuyệt vời để giúp sinh viên đại học vừa có được tấm bằng tốt, vừa có kỹ năng cần thiết để áp dụng những gì học được vào công việc, từ đó có thu nhập tốt hơn, ông Allison nhấn mạnh.
 
 

Viethome(Theo Thanh Niên)