Người nhập cư Birmingham ít xin trợ cấp hơn người bản địa

Số liệu được công bố bởi Bộ Lao động và Hưu trí (Department for Work and Pensions- DWP) chứng minh người nhập cư ở Birmingham đưa ra yêu cầu về mức trợ cấp ít hơn so với những người “gốc” ở đây.

Claim benefit

Tại Birmingham, 18,664 người ngoại quốc tương đương với 15.7% số người dân đang trong độ tuổi lao động xin trợ cấp, trong đó có trợ cấp cho người đang thất nghiệp (Jobseeker’s Allowance).

Theo một thống kê khác, 21.7% dân cư sinh sống tại Birmingham là từ nước khác chuyển đến.

Điều này cho thấy tỷ lệ người nhập cư xin trợ cấp nhỏ hơn so với tỷ lệ người bản địa.

Điều này cũng phổ biến ở các vùng Trung du phía Tây nước Anh với khoảng cách lớn nhất là ở Solihull : tỷ lệ dân nhập cư là 9.6% và chỉ 2.8% trong số họ xin trợ cấp .

Theo số liệu cửa DWP, trên toàn lãnh thổ Anh có đến 333,134 người nhập cư Anh đang xin trợ cấp trong độ tuổi lao động, tương đương 8.5% tính trên toàn quốc.Trong khi đó, người nhập cư từ nước ngoài chiếm 14.7% dân số cả nước.

Chỉ 5/369 khu vực địa phương có tỷ lệ người nhập cư đòi trợ cấp lớn hơn tỷ lệ nhập cư. Điều này càng khẳng định hơn nữa kết luận: Người nhập cư ít cần đến tiền trợ cấp hơn chính những người dân Anh.

 

 

VietHome (Theo Birminghammail)