Sốc với clip “sư tử con mắt xanh của IS” hành quyết tù binh

Hôm 26-8, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lại gây sốc khi tung ra đoạn video ghi hình 1 cậu bé người Anh “máu lạnh” cùng 4 cậu bé khác hành quyết các tù binh người Kurd bằng cách bắn vào đầu.

Đoạn video khiến người ra rùng mình này được cho là mới ghi hình gần đây ở “thành trì” Raqqa của IS ở Syria. Những gì được ghi hình cho thấy tổ chức này càng bị buộc phải rút về Raqqa thì càng trở nên tàn bạo hơn.
 
5 cậu bé trong clip được cho là đến từ Anh, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia và Uzbekistan, cả 5 em đều cầm súng lục và mặc quân phục sa mạc. Một trong 5 cậu bé đã thét lên bằng tiếng Ả Rập, đánh vào đầu mộ tù binh rồi cùng 4 cậu bé kia bắn chết cả 5 tù binh vốn là những chiến binh người Kurd bị bắt trong một trận chiến.
 socvoiclipsutuconmatxanhcuaishanhquyettubinh
Cậu bé mắt xanh người Anh (thứ hai từ bên phải) được xác nhận là Abu Abdullah al-Britani. Ảnh: Daily Mail
 
bé người Anh trong clip đã được xác nhận là Abu Abullah al-Britani, là một cậu bé da trắng, mắt xanh tầm 12 tuổi. Abu có nghĩa là “con trai” trong tiếng Ả Rập, do vậy cậu bé có thể là con trai của Abdullah al-Britani, một chiến binh thánh chiến người Anh đã kết hôn ở Syria và đã bị giết chết trong một đợt không kích bằng máy bay không người lái.
 
Tờ The Times dịch lại rằng một trong những cậu bé đã nói bằng tiếng Ả Rập: “Không ai có thể cứu những người Kurd, dù là có sự hỗ trợ của Mỹ, Pháp, Anh, Đức, những con quỷ từ địa ngục”. Sau đó cả 5 cậu bé đồng thanh hô “Allahu Akbar” (thượng đế vĩ đại) trước khi giương súng lên trời rồi nã đạn vào đầu các tù nhân đang quỳ trước mặt. Đoạn video sau đó còn quay lại thi thể của họ với những vết đạn vào đầu.
 
5 cậu bé này được cho là đã bắt chước 5 chiến binh trưởng thành khác từng dùng dao hành quyết các tù binh mặc áo cam trong một đoạn video khác từng được IS tung ra trước đây.
Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự ở Anh là 10 tuổi, do vậy nếu cậu bé này bị bắt và được đưa trở về Anh, cậu bé sẽ phải đối mặt với pháp luật và có thể bị kết án giết người.
 
Hàng chục chiến binh trẻ người Anh được cho là đang chiến đấu cho IS ở Syria và Iraq và đều mang tên có cụm từ “al-Britani”, có nghĩa là “người Anh” trong tiếng Ả Rập.
 
IS gần đây ngày càng tăng cường sử dụng các chiến binh là trẻ em, còn được biết đến với biệt danh “sư tử con của IS” (những tay súng IS trưởng thành tự gọi mình là sư tử, còn những chiến binh trẻ em là “sư tử con”). Điều này có thể xuất phát từ nguyên nhân IS đang thiếu hụt nhân lực khi đang phải rút khỏi các vị trí trọng yếu ở Syria và Iraq để lui về “thành trì” xung quanh Raqqa.
 
Theo quỹ Quilliam Foundation báo cáo trong năm nay, hiện có khoảng 50 trẻ em người Anh đang được IS nuôi dạy và huấn luyện để trở thành chiến binh thánh chiến của chúng.
 
 
 

VietHome(Theo Người Lao Động)