Nước Anh có thể phải nhập khẩu khí đốt trong mùa Đông tới

Vương quốc Anh phụ thuộc vào dự trữ khí đốt để ứng phó với việc nhu cầu nhiên liệu có thể tăng mạnh vào mùa Đông hàng năm và đảm bảo an ninh nguồn cung năng lượng.

104628 khi hoa long

Nước Anh có thể phải nhập khẩu khí đốt trong mùa Đông tới. Ảnh minh họa: Reuters/TTXVN

Theo các nhà phân tích, dù cho kho dự trữ khí đốt tự nhiên chủ chốt Rough của Vương quốc Anh được khôi phục một phần hoạt động vào tháng 11/2016 thì nước này vẫn cần phải nhập khẩu tới 1,75 tỷ m3 khí đốt trong mùa Đông tới.

Centrica, nhà quản lý kho dự trữ khí đốt Rough, mới đây cho biết việc đóng cửa kho này để kiểm tra có thể sẽ kéo dài đến tháng Ba hoặc tháng Tư của năm 2017. Tuy nhiên, Centrica hy vọng kho Rough có khả năng hoạt động trở lại một phần từ tháng 11/2016.

Theo nhà phân tích Trevor Sikorski của công ty tư vấn Energy Aspects, có trụ sở tại Vương quốc Anh, trong khi nước Anh có thể đối mặt với tình trạng kho dự trữ khí đốt trong mùa Đông tới thiếu hụt 1,2-1,75 tỷ m3 so với nhu cầu sử dụng của năm 2015 (tương đương với việc nguồn cung thiếu trung bình 11 triệu m3/ngày), nước Anh sẽ có thể phải tìm kiếm nguồn cung khí đốt thay thế.

Vương quốc Anh phụ thuộc vào dự trữ khí đốt để ứng phó với việc nhu cầu nhiên liệu có thể tăng mạnh vào mùa Đông hàng năm và đảm bảo an ninh nguồn cung năng lượng. Theo số liệu của National Grid, kho dự trữ khí đốt Rough chiếm tới hơn 70% công suất dự trữ khí đốt của nước Anh.

Trong mùa Đông vừa qua, nước Anh đã nhập khẩu trung bình 75 triệu m3 khí đốt/ngày trong thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 3/2016. Tuy vậy, trong trường hợp thời tiết lạnh hơn, nước Anh có thể phải tăng giá mua khí đốt do phải nhập khẩu khí đốt từ Na Uy, châu Âu hay các nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).

 

VietHome (Theo Bnews)