Hãng du lịch giải thể đổ lỗi cho Brexit

BBunwgv

Công ty du lịch Lowcosttravelgroup giải thể đã ảnh hưởng tới 27,000 khách hàng đang nghỉ dưỡng và 110,000 khách hàng đã mua dịch vụ của họ.

Hãng cho rằng nguyên nhân là do sự mất giá của đồng Bảng Anh bắt nguồn từ khủng hoảng thị trường sau Brexit, khiến cho người dân không muốn đi du lịch nữa

Hãng cũng chỉ ra một số nguy cơ khác sẽ tác động mạnh đến ngành du lịch trong đó có vụ tấn công bằng xe tải ở Nice (Pháp). Bên cạnh đó, giá chứng khoán của những ông lớn trong ngành du lịch – EasyJet, Thomas Cook đã giảm vào thứ Sáu vừa qua.

Trong bản tường trình, người quản lý công ty tài chính Smith &Williamson cho biết rằng công ty Lowcosttravelgroup đã sa thải đa số nhân sự của họ, tổng cộng 451 người, trong đó 120 ở Gatwick, 264 ở Krakow và còn lại ở Majorca và Thụy Sĩ.

Công ty này không phải thành viên của chương trình ATOL- chương trình bảo vệ khách hàng sau khi mua gói du lịch. Cục hàng không dân sự khuyên khách hành khách nên kiểm tra trực tiếp tình trạng vé máy bay và phòng đã đặt với hãng máy bay và khách sạn.

Quản lý công ty cũng cho rằng tiền bảng giảm giá trị khiến cho người dân Anh không muốn du lịch nữa. Điều này khiến cho công ty thất thoát một lượng lớn khách du lịch Anh – 60% khách hàng của công ty.

Tuy nhiên hãng cũng khẳng định các khách hàng đang nghỉ dưỡng rằng công ty đã trả tiền vé khứ hồi cho hãng máy bay nên hành khách vẫn có thể về nhà như thường.

Tuy nhiên trong Một bản tường trình khác công ty cũng nói rằng một số khách hàng phải tự chi trả một số chi phí như khách sạn, di chuyển hay đỗ xe để được đòi lại tiền từ công ty bảo hiểm du lịch hoặc ngân hàng cấp thẻ tín dụng.

Trong khi đó, ban quản lý cũng cho rằng một số người sẽ gặp phải rắc rối vì công ty chưa thanh toán tiền vé máy bay cho hãng hàng không và sẽ rất nhiều người gặp rắc rối vì công ty chưa thanh toán tiền phòng khách sạn cho họ.

Lowcosttravel đã thu được khoảng £500m năm ngoái. Công ty cung cấp dịch vụ chỗ ở khách sạn cho đại lý dưới tên Lowcostbeds và bán trực đến khách hàng dưới tên Lowcostholidays. Công ty cũng kinh doanh các dịch vụ nghỉ dưỡng ở châu Âu và Scandinavia.

Finbarr O’Connell của Smith & Williamson nói rằng: “Vừa qua ngành đã phải trải qua thời kỳ sóng gió mà cuộc trưng cầu dân ý đã gây ra do việc người du lịch đã hoãn quyết định đi nghỉ của mình. Điều này dẫn đến do Anh quyết định rời khỏi EU và hệ lụy là sự giảm giá đồng Bảng Anh.

Điều đáng tiếc là trong những trường hợp đặc biệt như thế này nhưng những người điều hành đã không có cách nào ngoài việc đặt công ty vào tình trạng giải thể.

Viet Hom Theo MSN