Hơn 70,000 kiến nghị muốn London độc lập và quay trở lại EU

Kết quả cuộc trưng cầu cho thấy Vương quốc Anh mong muốn rời khỏi Liên minh Châu Âu EU, tuy nhiên Scotland, Ireland và London lại không muốn như vậy.

Vào ngày hôm qua, sau khi có kết quả bỏ phiếu, rất nhiều người dân London đã muốn London tách ra khỏi Vương quốc Anh và hoạt động độc lập. Đã có hơn 70,000 kiến nghị London độc lập và quay trở lại EU. Những người tham gia chiến dịch này mong muốn London tiếp tục ở lại và là trung tâm của Liên minh Châu Âu EU.

Những người tham gia chiến dịch mong muốn ông Sadiq Khan tuyên bố London độc lập, xin gia nhập lại EU và trở thành một thành viên của khối Schengen. Tuy nhiên, họ vẫn chưa cân nhắc việc có muốn chuyển từ đồng Bảng sang dùng đồng tiền chung Châu Châu hay không.
Mặc dù không nhận xét cụ thể gì về chiến dịch trên, nhưng ông Sadiq cũng đã ra một tuyên bố vào sớm ngày hôm qua, trấn an những người châu Âu đang sinh sống và làm việc tại London rằng họ luôn luôn được chào đón tại Thủ đô này.

london want to remain
Tuyên bố của ông Khan có đoạn: "Tôi muốn gửi một thông điệp rất rõ ràng tới tất cả những người dân châu Âu đang sinh sống tại London - rằng các bạn luôn luôn được chào đón tại thành phố này. Chúng tôi ghi nhận và biết ơn những đóng góp to lớn của các bạn, và điều này không thay đổi dù kết quả của cuộc trưng cầu có thế nào đi nữa."
"Hiện nay, có hơn một triệu người dân Châu Âu đang sinh sống tại London, và các bạn đã mang lại rất nhiều lợi ích cho London - các bạn rất chăm chỉ, đóng thuế, làm việc tại các khu vực công cũng như đóng góp cho đời sống và văn hoá của thành phố."
"Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm hàn gắn sự chia rẽ sau cuộc trưng cầu này. Chúng ta cần tập trung vào những gì gắn kết chúng ta, hơn là nhìn vào những điều chia rẽ chúng ta."

 

 

VietHome (Theo Metro.co.uk)