Các lễ hội âm nhạc được đặt trong tình trạng “báo động” khi là mục tiêu khủng bố của IS.

Cảnh sát cho biết các lễ hội âm nhạc, bao gồm Glastonbury là mục tiêu khả thi cho các hoạt động khủng bố liều chết của tổ chức IS. Ông Neil Basu, cảnh sát MET, cho biết những địa điểm tập trung đông người đang là mối quan tâm lớn của cảnh sát trong mùa hè này.

le hoi am nhac la muc tieu khung bo

Ông nói: “Khủng bố luôn muốn gây ra những tác động tiêu cực nhất, nên chúng thường nhắm vào những người đang hạnh phúc và vui vẻ. Những nơi tụ tập đông người luôn là ưu tiên bảo vệ của chúng tôi, và hiện nay là mục tiêu cần được bảo vệ hàng đầu.”

Bên cạnh các lễ hội âm nhạc được tổ chức khắp London và toàn Vương quốc Anh, ông Neil Basu cho biết giải bóng đá vô địch EURO được tổ chức tại Pháp cũng là mục tiêu hàng đầu của các tổ chức khủng bố. Đặc biệt sau vụ đánh bom liều chết tại Paris khiến 130 người thiệt mạng đã đặt toàn châu Âu vào tình trạng báo động cao.

Mặc dù đưa ra những cảnh báo như vậy, nhưng ông Neil Bisu cũng nói chưa phát hiện ra thông tin tình báo đặc biệt nào cho thấy sẽ có các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào các lễ hội âm nhạc và thể thao sắp tới.

Ông Basu cũng tiết lộ đội tuyển Anh sẽ được cảnh sát Pháp có vũ trang bảo vệ trong suốt thời gian thi đấu tại EURO 2016.

 

VietHome (Theo Evening Standard)