Hệ thống tàu điện ngầm chạy đêm bắt đầu hoạt động vào tháng Tám 2016

Sau một thời gian dài chờ đợi, hệ thống tàu điện ngầm chạy tuyến đêm cuối cùng đã được ấn định hoạt động vào mùa hè này. Cụ thể, kể từ 19 tháng Tám, tuyến Central và Victoria sẽ hoạt động cả thứ Bảy và Chủ nhật, từ 12.30 đêm đến 5.30 sáng. Các tuyến còn lại sẽ tiếp tục được triển khai đưa vào hoạt động vào mùa thu năm nay. Sẽ có 5 tuyến tàu chạy đêm vào các ngày cuối tuần được triển khai trong tháng Chín tới.

tau dien ngam chay dem o Anh quoc

Thị trưởng London, ông Sadiq Khan nói với tờ Evening Standard: “Triển khai hệ thống tàu điện ngầm đêm là một trong những ưu tiên của tôi, và London Underground đã xác nhận hai tuyến chạy đêm sẽ đi vào hoạt động từ ngày 19 tháng Tám tới đây.”

Tuyên bố này là chiến thắng mới nhất của ông Khan trong lĩnh vực giao thông, người đã hứa sẽ làm hệ thống tàu điện ngầm an toàn hơn trước nỗi lo quá tải. Ông cho biết một vài nhà ga sẽ phải đóng cửa trong những giờ cao điểm để ngăn chặn những rủi ro về an ninh có thể xảy ra.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự quá tải này là do London đang ngày càng thu hút nhiều người hơn, và ông Khan đang lên kế hoạch để đối phó với tính trạng này.

“Tôi thực sự lo ngại về sự an toàn tại London trước tình hình gia tăng dân số. Để các bạn có thể hình dung về thử thách này, dân số hiện nay của chúng ta đang là 8.6 triệu người, nhưng đến năm 2020, sẽ là 9 triệu, và tới 2030 sẽ là 10 triệu. Sự gia tăng chưa hẳn là vấn đề, sự thiếu hụt các kế hoạch để đối phó với việc đó mới thật sự là vấn đề.”

Bên cạnh các vấn đề về giao thông, ông Khan sẽ công bố những chính sách đầu tiên của mình vào tháng Chín tới, hứa hẹn sẽ khiến cuộc sống của hàng triệu người tốt đẹp hơn, đặc biệt với những người dân có thu nhập thấp.

 

VietHome (Theo The Huffington Post)