“The Last Whites of the East End”: Cockneys đang dần biến thành vùng đất chết

Theo một bộ phim tài liệu của BBC, Cockneys đang dần trở thành khu vực chết tại Đông London. Bộ phim với tựa đề “The Last Whites of the East End” cho thấy những người Anh da trắng đang rời bỏ Cockneys và có đến 73% dân số tại khu vực này là người da đen và các dân tộc thiểu số khác.

stratford broadway

Tính riêng trong 15 năm vừa qua, đã có hơn một nửa số người da trắng rời bỏ Newham để tái định cư ở những khu vực mới như Essex. Cùng với khoảng thời gian đó, bảy mươi nghìn dân nhập cư đã chuyển đến khu vực này sinh sống.

Newham giờ đây là khu vực đa văn hóa nhất Vương quốc Anh, với tổng cộng 147 các loại ngôn ngữ được nói xét trên toàn quận.

Trong bộ phim tài liệu, một người đàn ông đã nói: “Thật khó để tìm được ai đó nói tiếng Anh tại Newham.”

“Chúng ta luôn ở một đất nước mà những người nhập cư đóng vai trò một phần nào đó, nhưng không phải với tỷ lệ hiện giờ.”

“Từ Aldgate tới Barking, còn rất ít người Anh ở lại.”

 

Học sinh tại một trường tiểu học Drew tại Docklands nói tới 43 ngôn ngữ khác nhau, và mỗi tuần đều có những học sinh mới, người không nói tiếng Anh, nhập học.

Cô giáo người Australia, Emma Peltier cho biết cô tin sự đa văn hóa tại trường học là một điều tích cực. Trẻ em luôn dễ hòa nhập và làm quen vì các em không có sự phân biệt về màu da cũng như tôn giáo.

 

VietHome (Theo Evening Standard)