Anh bỏ toàn bộ thương hiệu, logo và quảng cáo trên bao thuốc lá

Anh vừa trở thành nước thứ hai trên thế giới, sau Úc, giới thiệu chuẩn đóng gói bao thuốc lá 'nhẵn nhụi' bỏ toàn bộ thương hiệu, logo và quảng cáo của nhà sản xuất.

65741803d04b1f.img
ảnh minh họa

Theo CNBC, Tòa án Tối cao ở Anh hôm 20.5 bác bỏ lời tố cáo của các hãng sản xuất thuốc lá như British American Tobacco, Japan Tobacco International, Philip Morris International và Imperial Brands về quy định mới ban hành. Các nhà sản xuất cho rằng quy định trên không hợp lý, song thẩm phán Anh chỉ ra rằng “quy định này ẩn chứa một khía cạnh đạo đức quan trọng, tránh việc trẻ em bị nghiện thuốc lá, người lớn thì chết sớm hoặc mắc nhiều bệnh tật”.

Tính từ ngày 20.5, tất cả gói thuốc lá bán ra tại Anh phải được gói trong bao bì dạng tiêu chuẩn dù giới chức vẫn cho phép các nhà sản xuất có một khoảng thời gian để thích nghi, bán ra hết hàng tồn kho do họ sản xuất, nhập khẩu và đóng mác nhãn hiệu.

Cơ quan Y tế Vương quốc Anh cho hay gói thuốc lá mới phải có hình khối, màu sắc khác màu “xám bóng và nâu sẫm”. Tên thương hiệu có thể được cho phép in trên bao bì, nhưng phải ở vị trí quy định với font chữ và kích thước nhất định.

Cảnh báo nguy cơ sức khỏe được in trên cả hai mặt của sản phẩm, gồm hình ảnh và từ ngữ. Mỗi gói thuốc lá có tối thiểu 20 điếu. Tất cả logo, thương hiệu hàng hóa, hình ảnh quảng cáo hay các kiểu phối màu khác đều bị cấm.

Jane Ellison, Bộ trưởng Y tế công cộng Anh, cho rằng quyết định của tòa án là “chiến thắng cho một thế hệ sẽ lớn lên trong môi trường không có khói thuốc”. Bao bì tiêu chuẩn sẽ làm giảm tỷ lệ hút thuốc và cứu sống nhiều người. Ông Ellison cũng cho hay họ không để ngành công nghiệp thuốc lá ảnh hưởng đến chính sách của chính phủ.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho biết hút thuốc lá là nguyên nhân giết chết 100.000 người nước này mỗi năm, gây ra ung thư ở nhiều bộ phận cơ thể như phổi, dạ dày, miệng, bàng quang, cổ họng và tuyến tụy. Hút thuốc cũng gia tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và bệnh tim mạch vành.

Hẳn nhiên, các nhà sản xuất thuốc lá Anh chẳng hề hoan nghênh quyết định này. Giám đốc Simon Clark của nhà sản xuất Forest cho rằng phán quyết “rất đáng thất vọng” và bao bì nhẵn nhụi “chỉ là cử chỉ chính trị nhằm xoa dịu các nhà vận động vì sức khỏe cộng đồng”. Cổ phiếu các hãng thuốc lá Anh đều giảm.

Hôm 20.5 cũng là ngày mà các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) phải tuân thủ Chỉ thị Sản phẩm Thuốc lá. Cứ mỗi 2% giảm đi trong tiêu thụ thuốc lá sẽ tiết kiệm được cho khối này 506 triệu EUR tiền chăm sóc sức khỏe.

Theo xã luận