Học sinh lớp 7 ở Anh bị cấm xài tiếng lóng

Một trường ở Essex, Anh, đã phát động chiến dịch 'truy quét' tất cả học sinh dám sử dụng tiếng lóng theo phong cách của những ngôi sao trong một chương trình truyền hình thực tế.

1 1664933

Theo tờ The Sun, Học viện Ongar (quận Essex, nước Anh) cấm sử dụng những từ như “ain’t”, “emosh” cũng như việc dùng sai những từ như “like” (nghĩa thông dụng là thích), “literally” (nghĩa thường dùng là nghĩa đen).

Nhà trường lo sợ các đối thủ nước ngoài sẽ lấy mất cơ hội việc làm của các học sinh mình vì những người nước ngoài được dạy nói tiếng Anh tốt hơn.

Nam sinh của một trường trung học ở Anh bị cấm mặc quần ôm, ống nhỏ phong cách “One Direction” sau khi hiệu trưởng trường này cho rằng họ làm hỏng danh tiếng của trường.

Học viện Ongar cách nơi thực hiện chương trình truyền hình thực tế Towie (viết tắt từ The Only Way to Essex) 11 km. Đây là chương trình thu hút nhiều người xem ở Anh với những khách mời tham gia là người nổi tiếng.

David Grant, hiệu trưởng của trường, nói rằng: “Cách học sinh chúng tôi nói chuyện cứ như cách nói trong chương trình thực tế Towie. Chúng cũng bị ảnh hưởng bởi những người nổi tiếng như Adele”.

Ông cho biết học sinh phải cạnh tranh việc làm với những người nói tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ, vì họ được dạy nói tiếng Anh một cách chính thống và có thể nói tốt hơn học sinh ở trường này.

Chiến dịch “truy quét” dành cho tất cả 100 học sinh lớp 7, với mục tiêu bỏ 1 từ hay 1 cụm từ mỗi nửa tháng, bao gồm từ “geezer” (nghĩa thường dùng là “tánh kỳ dị”) và “bird” (nghĩa thường dùng là “loài chim”).

Những học sinh ở một trường trung học tại Canada đang được học khóa học đặc biệt so với các học sinh trường khác: tự xây dựng những căn nhà nhỏ với đầy đủ điện nước, nội thất bên trong.

Các từ này sẽ được dán trên áp phích quanh trường với các giáo viên canh chừng việc sử dụng tiếng Anh của học sinh.

Các học sinh cũng được chiếu clip về các thần tượng đang được phỏng vấn. Trợ lý hiệu trưởng là bà Rebecca Hingston nói: “Chúng ngạc nhiên khi nhận ra rất nhiều lỗi khi họ nói chuyện”.

Học viện Harris Upper Norwood, Nam London (Anh) cũng từng bỏ những từ “annit”, “coz” và “woz” khỏi lớp học từ năm 2013.

Một số từ tiếng lóng học trò trường này sử dụng theo phong cách Towie:

Emosh: Xúc động về một điều gì đó

Like: Phụ từ được dùng trước tính từ giải thích thêm về ai đó như: Anh ta “khá” trầm tính (dùng từ Like để hiểu là “khá”)

Shut up: Tôi không tin những gì bạn nói với tôi

Swerve it: Thực hiện động tác để tránh xa điều gì đó

Bird: Một phụ nữ, giống như bà Megan McKenna của chương trình Towie

Ain’t: “is not” hay “am not” (nghĩa là không)

Geezer: Một người đàn ông

Totes: Hoàn toàn (viết tắt cho từ Totally)

Reem: Thông minh và cực tốt

Literally: Dùng thay cho từ “ẩn dụ”

 

Theo TN