13 người bị bắt tại West Midlands trong chiến dịch truy quét tội phạm người nước ngoài

Cảnh sát West Midlands đã bắt giữ 13 người trong chiến dịch quốc gia phòng chống tội phạm nước ngoài đang hoạt động hay ẩn náu tại Vương quốc Anh.

canh sat Anh thuc hien chien dich Trivium

Chiến dịch #OpTrivium đã được tiến hành vào thứ Hai và tiếp diễn đến hết ngày thứ Bảy. Trong chiến dịch này, cảnh sát sẽ phối hợp truy quét tội phạm cùng National Crime Agency và Gangmasters Licensing Authority từ trung tâm chỉ huy quốc gia tại  Birmingham. Trên  toàn Vương quốc Anh, đã có 200 tội phạm bị bắt giữ trong suốt chiến dịch này.

 

Các nghi phạm bị bắt giữ tại West Midlands bao gồm Grzegorz Badura quốc tịch  Ba Lan, kẻ đã lẩn trốn khỏi lệnh truy nã toàn châu Âu trong một căn hộ tại Harvills Hawthorn, West Bromwich, lúc 5.30am sáng thứ Năm.

Badura đã bị truy nã từ năm 2014 sau khi chạy trốn khỏi Ba Lan, nơi mà  hắn đã thoát khỏi nhà tù bằng một giấy tờ giả mạo. Tên tội phạm 36 tuổi này sẽ được dẫn độ về quê hương và chịu nốt án phạt hai năm tù còn lại.

 

Một tên tội phạm khác cũng bị bắt trong chiến dịch này là một người Lithuanian, 22 tuổi, đã bị bắt tại đường St Annes, Wolverhampton, vì tình nghi trồng cần sa.

Cảnh sát đã đột kích nhà của tên này và tìm ra 100 cây cần sa đang trong giai đoạn trưởng thành và sẵn sàng cho thu hoạch được trồng rải rác trong các phòng tại căn hộ .

Khi cảnh sát kiểm tra dữ liệu của tên tội phạm, họ đã phát hiện ra hắn ta cũng đang trong danh sách truy nã vì có dính líu tới một âm mưu trộm cắp liên quan tới 50 căn hộ tại xứ Wales.

Một người Ba Lan khác, 31 tuổi, cũng muốn được trục xuất về nước vì hành vi phạm tội và đang bị giam giữ tại Dudley.

 

Supt Paul Keasey, cảnh sát West Midlands, nói: “Cảnh sát đang tập trung vào các đối tượng phạm tội người nước ngoài. Chúng tôi đã bắt giữ gần 200 người trong 48h đầu và những tên tội phạm cần hiểu rằng biên giới không phải là rào cản để thực thi công lí”

 

VietHome (Theo Birmingham Mail)