Một người đàn ông Albania bị trục xuất vì quấy rối tình dục hành khách trên tuyến Northern

Vào ngày 18 tháng Mười một vừa qua, các thẩm phán tại tòa án tối cao Blackfriars đã ra tuyên bố Besnik Ferizolli - một người đàn ông Albania sẽ bị trục xuất sau khi có hành vi tấn công tình dục một hành khách trên tuyến Northern. Hồ sơ về hành vi quấy rối tình dục của bị cáo cũng sẽ được lưu trong bảy năm.

NorthernLine

British Transport Police cho hay Besnik Ferizolli đã dùng tay sàm sỡ một cô gái 19 tuổi trên sân nhà ga tại Northwood trước khi hôn cô ta. Sau đó hắn đã đi theo nạn nhân lên tàu và ngồi sát cạnh cô rồi lại giở trò hôn nạn nhân một lần nữa. Hắn thậm chí còn đòi xin số điện thoại của cô gái.

Một phát ngôn cho hay: “Trong suốt cả hành trình, Ferizolli tiếp tục quấy rối và đe dọa người phụ nữ cho đến khi hắn rời khỏi tàu tại điểm Harrow, trạm Hill London Underground.

Det Const Matt Nolan nói: “Ferizolli đã khiến cho người phụ nữ cảm thấy sợ hãi và cực kì khó chịu. Nạn nhân đơn giản là chỉ đang đi về nhà như những ngày bình thường khác. Không một ai phải chịu đựng cảm giác khó chịu đó và mọi người cần được đi lại mà không cần phải sợ hãi về hệ thống giao thông”

“Tôi rất cảm kích vì cô gái đã có sự can đảm khi tố giác về hành vi của kẻ sai trái, để cảnh sát có thể bắt kẻ vi phạm và kết án hắn.”

Siwan Hayward, TfL’s deputy director of enforcement and on-street operations nói: “Hành vi quấy rối tình dục là một tội nghiêm trọng và chúng tôi rất vui vì kẻ phạm tội đã bị bắt và bị kết án. Chúng tôi mong tất cả các nạn nhân bị quấy rối tình dục luôn luôn tố cáo hành vi đó cho cảnh sát bằng việc nhắn tin tới số 61016 hoặc gọi số 101. Tố giác của bạn luôn luôn được chúng tôi thực hiện một cách nghiêm túc và sẽ được điều tra một cách triệt để”

VietHome (Theo Evening Standard)