Chính thức kích hoạt kế hoạch Rwanda: phụ nữ nhập cư cũng không thoát

Những người nhập cư đầu tiên được chỉ định đi Rwanda hiện đã bị bắt tạm giữ.

Bộ Nội Vụ cho biết một loạt vụ bắt giữ đã diễn ra khắp cả nước trong tuần này, sẽ ngày càng nhiều vụ được tiến hành trong những tuần tới. Bộ không nói rõ có bao nhiêu người đã bị tạm giam, và họ bị giam ở đâu. 

Phụ nữ nhập cư bất hợp pháp cũng bị nhân viên Bộ Nội Vụ bắt đi, tuy nhiên trẻ em chưa thuộc diện bị bắt. Từ giữa trưa ngày thứ Hai, Bộ Nội Vụ đã đồng loạt ra quân ở England, Wales, Scotland và Northern Ireland. Chuyến bay đầu tiên được dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới. 

Trong một đoạn video, một đội 6 nhân viên Bộ Nội Vụ đã đến một căn nhà liền kề và đi vào bằng cửa chính. Một nữ nhân viên mở một cánh cửa phòng và hô to: "Immigration". Sau đó là hình ảnh một người đàn ông bị khóa tay từ đằng sau và bị đưa lên xe Bộ Nội Vụ.

kich hoat ke hoach rwanda 1
Từ tuần này, Bộ Nội Vụ sẽ tiến hành bắt người để đưa đến các trại tạm giam chờ trục xuất.

kich hoat ke hoach rwanda 1
Bộ không nói rõ có bao nhiêu người đã bị bắt.

kich hoat ke hoach rwanda 1
Hơn 7,000 người nhập cư đã vượt eo biển đến Anh trong năm nay.

kich hoat ke hoach rwanda 1
Hoạt động bắt người là một phần trong kế hoạch Rwanda với chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh trong 9-11 tuần tới. Trong ảnh là một chuyến bay suýt nữa thì diễn ra vào năm 2022.

Sau đó, nhân viên Bộ tiếp tục tới một căn nhà liền kề khác và bắt một người đàn ông râu quai nón. Địa điểm diễn ra 2 vụ bắt người không được tiết lộ. 

Giám đốc của Lực lượng thực thi Bộ Nội Vụ, ông Eddy Montgomery, cho biết nhân viên của ông đều đã được huấn luyện và trang bị "tận răng" để tiến hành việc bắt người nhanh gọn và an toàn nhất có thể. Quy mô của việc bắt người là rất lớn, và cũng được tiến hành rất nhanh với cường độ ngày càng dày. Những người bị bắt sẽ bị đưa lên những chuyến bay đầu tiên diễn ra trong 9-11 tuần tới.

Bộ trưởng Nội Vụ James Cleverly cho biết Bộ đã đặt thuê những chuyến bay thương mại để sẵn sàng khởi hành, một phi trường cũng đang đợi lệnh, nhiều khả năng đó là sân bay Bộ Quốc Phòng ở Boscombe Down, gần Salisbury, Wiltshire. 

Các vụ bắt giữ diễn ra ngay trước lịch bầu cử địa phương vào hôm nay. Vào ngày 2 tháng 5, hàng triệu người sẽ đi bầu và Đảng Bảo Thủ được dự kiến sẽ mất đa số ghế. Các đảng đối lập cho rằng chính sách Rwanda là vô nhân đạo, tốn kém. Nhưng Phủ Thủ tướng đã bác bỏ thông tin cho rằng quyết định bắt người nhập cư vào tuần này có liên hệ với cuộc bầu cử. 

Bộ Nội Vụ cho rằng sẽ có nhiều thách thức pháp lý chống lại hoạt động giam giữ, nhưng Bộ tự tin rằng Bộ có đủ cơ sở pháp lý để đè bẹp các trường hợp kháng cáo, kiện tụng.

Một số trường hợp có thể được bảo lãnh ra khỏi trại giam giữ, nhưng Bộ nhấn mạnh rằng bất cứ ai được bảo lãnh cũng sẽ phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt. 

Người nhập cư chỉ bị giam nếu đã có quyết định rõ ràng họ sẽ bị đưa lên máy bay. Như vậy, nếu một người bị giam quá 4 tháng mà không có quyết định lên máy bay thì họ sẽ được cho bảo lãnh.

Có một vụ bắt người nhập cư đã diễn ra trên đường Holmfield Road ở Coventry vào lúc 5h30 sáng thứ Hai tuần này. Hàng xóm trong khu dân cư cho biết ngôi nhà đó có 2 người đàn ông sinh sống. Họ rất kín đáo vào làm việc theo ca ở một bệnh viện. Hàng xóm tỏ ra kinh ngạc khi biết ngôi nhà đó là nơi ở của những người nhập cư bất hợp pháp trong suốt 10 năm qua. Đây là một căn nhà thuộc sở hữu tư nhân, thường có 5 người đàn ông sống trong đó, nhưng mỗi người chỉ ở từ 6-9 tháng là chuyển đi. Vào thời điểm Bộ Nội Vụ tới, căn nhà này chỉ có 2 người đàn ông sinh sống. 

Vào tối thứ Hai, đã có một người đàn ông tình nguyện lên chuyến bay đến Rwanda. Người này được chính phủ Anh tặng cho £3,000. Trong năm 2023, đã có 19,000 người tự nguyện rời khỏi Vương quốc Anh sau khi được thông báo họ sẽ không bao giờ có quyền ở lại Anh hợp pháp.

Các nghị sĩ nói rằng đưa người đến Rwanda sẽ rẻ hơn việc nuôi họ ở Anh. 

Viethome (theo DailyMail)