Hãng hàng không Ryanair "tự hào" nhận nhiệm vụ đưa người đến Rwanda

ryan air ti nan 1
Ông chủ của Ryanair - Michael O’Leary. Ảnh: Getty

Ông chủ của hãng hàng không giá rẻ Ryanair - Michael O’Leary - cho biết ông rất vui khi được đưa người xin tị nạn đến Rwanda, nhưng phải chờ hết hè.

Mặc dù chính phủ Anh vẫn chưa có động thái liên lạc với hãng này để đặt chỗ, nhưng CEO Ryanair đã lên tiếng trước, rằng hãng của ông sẵn sàng kiếm tiền từ việc trục xuất người di cư đến một quốc gia nổi tiếng là thiếu nhân quyền.

Ông Michael O’Leary nói với Bloomberg: "Nếu là mùa đông thì chúng tôi còn nhiều máy bay trống. Nếu chính phủ muốn bay vào thời điểm đó thì chúng tôi rất sẵn sàng".

Thủ tướng Rishi Sunak đã tuyên bố những chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh trong vòng 10-12 tuần tới. Chi phí cho mỗi người tị nạn ở Rwanda lên tới 1.8 triệu bảng/người, theo Cục Thống kê Quốc gia.

Các tổ chức nhân quyền nói rằng Rwanda không phải là quốc gia an toàn. Cảnh sát Rwanda đã bắt chết 12 người tị nạn trong một cuộc biểu tình năm 2018.

Tổng thống Rwanda là ông Paul Kagame, đã bị buộc tội bắt cóc và giết hại các đối thủ chính trị. Trong số này có nhà phê bình Paul Rusesabagina, ông là người có công cứu hàng ngàn sinh mạng trong Cuộc diệt chủng Rwanda năm 1994. Ông bị bắt cóc ở Dubai vào năm 2020 và bị đưa về Rwanda, nơi ông bị khép tội khủng bố. 

Chính phủ Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại về tính công bằng của bản án này, nhưng chính phủ Anh vẫn kiên trì khẳng định Rwanda là một quốc gia an toàn cho người tị nạn. Ông Sunak nói rằng "không gì có thể ngăn cản ông thực thi sứ mệnh cứu giúp hàng trăm ngàn người tị nạn".

Hãng hàng không quốc gia Rwanda từ chối chở người xin tị nạn Anh

Tờ Financial Times đưa tin vào cuối năm 2023, Chính phủ Anh đã tiếp cận hãng hàng không RwandAir để triển khai một phần trong kế hoạch trục xuất. Tuy nhiên, RwandAir đã từ chối đề xuất của Anh vì lo sợ bị tổn hại đến thương hiệu của mình.

RwandAir thuộc sở hữu hoàn toàn của Chính phủ Rwanda, bắt đầu mở rộng hoạt động tại Anh vào năm 2023 và từ cuối tháng 4 này sẽ khai thác các chuyến bay thương mại hàng ngày từ sân bay London Heathrow đến thủ đô Kigali.

Quyết định của RwandAir càng gây thêm khó khăn cho kế hoạch đưa người di cư trái phép đến Rwanda. Một số hãng vận tải thương mại từng được Anh và chính phủ các nước châu Âu sử dụng cho các chuyến bay trục xuất cũng đã từ chối tham gia kế hoạch của Anh.

Hãng hàng không Privilege Style, có trụ sở tại Mallorca, Tây Ban Nha, từng ký hợp đồng khai thác các chuyến bay đến Kigali vào năm 2022 với Bộ Nội vụ Anh, nhưng trước áp lực từ các tổ chức từ thiện, hãng này đã dừng hợp đồng. AirTanker, một hãng hàng không thuê chuyến của Anh có hợp đồng với Bộ Quốc phòng Anh, đã từ chối bình luận về thông tin đang đàm phán với Bộ Nội vụ về các chuyến bay đến Rwanda. Tuy nhiên, vào tháng 6/2022, AirTanker cho biết họ không có kế hoạch khai thác các chuyến bay đến Rwanda.

Viethome (theo Metro)