Cảnh sát Scotland ra quân trong chiến dịch chống nạn Buôn Người - Nô Lệ

Khoảng 430 cảnh sát ở các vùng trên Scotland vừa ra chiến dịch truy quét và ngăn chặn nạn buôn người , làm nô lệ ở Anh Quốc. Trong chiến dịch, 6 trẻ em dưới tuổi 18 và 5 người lớn đã được tìm thấy trong các tiệm Nails. Những người này đã được giao cho các cơ quan chức năng khác nhau để giúp đỡ. Một người bị giam giữ vì nghi liên quan đến đường dây đưa người và 12 người khác bị bắt giữ.

Canh sat scotland

Chiến dịch được sự hỗ trợ của Sở Thuế HMRC, Cơ Quan Nhập Cư, Sở Cảnh Sát Giao Thông và Cơ Quan Chống Lạm Dụng Lao Động.

Những cơ sở kinh doanh như nhà hàng, công xưởng, nơi rửa xe và tiệm nails đều bị kiểm tra trong chiến dịch này. Những người bị tình nghi nằm trong đường dây đưa người trái phép vào Anh đến từ các nước như Iran, Vietnam, Albania, Turkey và Iraq.

Người phát ngôn cho biết: " người Việt được đưa trái phép vào Anh hay đi làm các công việc như trồng cần sa , nhưng chúng tôi thấy phụ nữ con gái hay đi làm ở các tiệm Nails. Người Trung Quốc thì làm các nghề phụ giúp gia đình khác nhau.

 VietHome Tổng Hợp