Bộ Nội vụ cố giấu thông tin về những phụ nữ mang thai trong trại tạm giữ

Bộ Nội vụ đã phải làm rất nhiều việc để không ai có thể biết đang có bao nhiêu phụ nữ mang thai trong các trại tạm giữ người nhập cư.

in his short visit he saw two instances of pr.21399195

Nhiều năm nay họ không hề lưu giữ thông tin về điều đó. Tất nhiên mọi người có thể hiểu lí do tại sao. Những hướng dẫn của họ đều nói rằng phụ nữ có thai chỉ bị tạm giữ trong những trường hợp vô cùng đặc biệt. Nhưng nếu không ai có thông tin về việc có bao nhiều người đang bị giam, thì không thể kết luận Bộ có giữ lời về việc đó hay không.

Đã từng có một chiến dịch đòi quyền tự do thông tin của hiệp hội Phụ nữ Tị nạn hồi tháng Hai để được biết số lượng những phụ nữ có thai đang bị giam. Nhưng Bộ Nội vụ đã đưa ra những lí do rất chung chung và từ đó đến nay những thông tin trên vẫn chưa được tiết lộ.

Đã có rất nhiều phụ nữ có thai được thả về cộng đồng từ những trung tâm tạm giữ người nhập cư, điều đó cho thấy đã có rất nhiều người bị bắt mà không cần "trường hợp đặc biệt" ngay từ đầu.

 

Theo Politics