Bẩy người bị bắt sau cuộc kiểm tra nhập cư tại các cửa hàng Thorton Heath

Bảy người lao động bất hợp pháp đã bị bắt giữ sau các cuộc kiểm tra nhập cư tại các cửa hàng ở Thornton Heath.

Những người này đã bị tạm giam sau khi cảnh sát và nhân viên của Bộ Nội vụ đột kích vào hai cửa hàng thịt, một cửa hàng bán cá, và một hiệu tóc trên High Street.

Sáu người đàn ông gồm ba người Pakistan, một người Ghana, một người India và một người Thổ Nhĩ Kĩ đã được chuyển đến trại giam giữ người nhập cư và đang đối mặt với lệnh trục xuất.

Một người Afghanistan, 37 tuổi, bị bắt giữ tại K&J Fish Market nằm trong diện tình nghi nhập cư bất hợp pháp đã được yêu cầu phải thường xuyên báo cáo với Bộ Nội vụ trong lúc Bộ đang ra lệnh trục xuất anh ta.

Các cuộc đột kích khác vào khoảng 11.20am tại S&S Halal Butchers,  J&J Halal Butchers and Faiz Halon,…mọi vị trí trên đường Hight Street.

Các cửa hàng có thể đối mặt với khoản tiền phạt lên tới £20,000 với mỗi người lao động bất hợp pháp trừ khi họ chứng minh được các yêu cầu cần thiết như hộ chiếu.

Ba người đàn ông đã bị bắt giữ tại S&S Halal Butcher. Một người 23 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kì, đã quá hạn thị thực du lịch, một

người 29 tuổi quốc tịch Ghana đã quá hạn thị thực sinh viên và một người Pakistan 34 tuổi đã từng bị từ chối tị nạn.

Một người Pakistan 41 tuổi và India 49 tuổi bị bắt giữ tại J&J Halal Butchers đã nhập cư bất hợp pháp vào Anh, theo Bộ Nội vụ.

Một người Pakistan 31 tuổi bị bắt giữ ở Faiz Hair Salon cũng đã quá hạn thị thực du lịch.

Jill Smith, Đội trưởng  Bộ Nội vụ Nam London về nhập cư nói:”Sẽ không có bất cứ sự chậm trễ nào trong nỗ lực của chúng tôi khi giải quyết vấn lao động bất hợp pháp ở Nam London.

“Sử dụng lao động bất hợp pháp không phải là một tội lỗi không có nạn nhân.  Lượng tiền vốn cần thiết không được khai báo chính xác, cắt xén của những người lao động chân thật và làm mất đi những cơ hội việc làm của những người tìm việc hợp pháp.

“Có cách kiểm tra rất đơn giản để đảm bảo người lao động có quyền làm việc hợp pháp tại Anh hay không. Những ai lờ đi những quy định đó sẽ phải đối mặt với hậu quả”