Hệ thống nhập cư của Anh đang rơi vào hỗn loạn

Migrants-in-Calais-011

Những bằng chứng về sự lãng phí tài nguyên và quản lý yếu kém trong hệ thống nhập cư của Anh đã bị phơi bày trước

con mắt công chúng sau khi một báo cáo từ nghị viện tiết lộ rằng những hệ thống kỹ thuật bị lỗi đã ngốn mất 1 tỉ bảng.

Ủy ban Tài khoản công (PAC) của Hạ viện cũng tiết lộ rằng, tại Anh, có tới 11 nghìn người xin tị nạn vẫn đang chờ đợi suốt 7 năm qua để được nhận kết quả cho đơn xin cư trú của mình; trong khi đó, chính quyền vẫn còn nợ chưa giải quyết 29 nghìn trường hợp khác tính từ ít nhất là năm 2007 đổ về.

Báo cáo gây tranh cãi này của nghị viện được công bố chỉ vài giờ sau khi Bộ Nội vụ lên tiếng bảo vệ cho quyết định ngưng tài trợ cho chiến dịch tìm-và-cứu ở khu vực Địa Trung Hải. Điều này sẽ tăng áp lực lên Daviud Cameron và đảng của ông trong vấn đề nhập cư.

Đảng Bảo thủ đang bị Ukip chỉ trích về thất bại trong việc ngăn nhập cư vào Anh, cũng như có thể sẽ mất phiếu bầu của Rochester và Strood trong cuộc bán bầu cử ở Kent tháng tới vào tay đảng Eurosceptic.

Thất bại của hai dự án công nghệ thông tin chính nhất - chương trình ICQ và chương trình e-Borders IT, đã làm đình trệ việc tra cứu hồ sơ qua hệ thống nhập cư. Những gián đoạn này có thể tốn đến 1 tỉ bảng.

Đồng thời, không chỉ vướng mắc trong chưa giải quyết hết những hồ sơ xin tị nạn cũ, mà lượng hồ sơ mới chất chồng lên cũng làm danh sách chờ ngày một dài ra.

Đáp lại báo cáo từ nghị viện, Bộ Nội vụ cho biết con số 11 nghìn hồ sơ chờ kết quả thẩm định ban đầu là sai, bởi lẽ nhiều trường hợp trong đó đã được xem xét, chỉ còn đợi những bước tiếp theo.

(Theo Guardian)