Lãng phí 347 triệu cho phần mềm quản lý giấy tờ nhập cư

homeoffice

Dự án ICW (Immigration Case Work) ra mắt hồi năm 2010 có mục đích hỗ trợ các quan chức Anh giải quyết những vấn đề về tị nạn, thị thực và đơn xin cư trú của người nước ngoài. Sau 3 năm, dự án này đã bị huỷ bỏ khi cơ quan giám sát cho rằng nó “không thể sử dụng được”.

Theo Văn phòng Kiểm toán Quốc gia (NAO), dự án ICW đã không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Hệ thống máy tính thường xuyên “đóng băng”, chương trình chạy không ổn định, và không có khả năng liên kết với các hệ thống khác của Chính phủ.

Một báo cáo mới đây cho hay, các nhân viên tại Văn phòng kiểm tra thị thực và xuất nhập cảnh Anh hiện vẫn còn sử dụng các tài liệu cũ, điều này rất dễ gây ra sai sót.

Được biết, 350 triệu Bảng đã được chi cho chương trình “không thể sử dụng được” này.

Bộ Nội vụ hiện đang giới thiệu một dự án mới, gọi là Immigrant Platform Technologies (IPT), dự đoán sẽ tiêu tốn thêm khoảng 209 triệu Bảng. Tuy nhiên, “chương trình này vẫn chưa sẵn sàng để khởi động, và sẽ cần thêm một khoản phí để duy trì hệ thống cũ cho đến khi nó hết hạn vào đầu năm 2016”, NAO kết luận.

(Theo Daily Mail)