Tại sao có nhiều người Việt làm chủ các tiệm nail ở Mỹ đến vậy?

Theo rất nhiều chủ tiệm nail, một diễn viên người Mỹ xứng đáng được coi là người mở đầu cho ngành nghề này.

lic su nghe nail

Phần lớn mọi người không hề xa lạ với Tippi Hedren, nữ diễn viên trở nên nổi tiếng kể từ khi tham gia bộ phim The Birds. Nhưng nếu độc giả vẫn không biết về cô, thì có thể bạn đã nghe đến cô con gái của Hedren, là Melanie Griffith.

 

hedren

 

Tuy nhiên, điều thú vị là những người biết rõ về Hedren nhất, lại không phải thần tượng vì sắc đẹp hay khả năng diễn suất của Hedren. Có một phần lớn những người Mỹ gốc Việt, ngưỡng mộ cô vì đã giúp họ đưa giấc mơ Mỹ trở thành sự thật.

Rất nhiều các tiệm nail, có chủ sở hữu là người Mỹ gốc Việt không hề có bí mật nào cả. Tuy nhiên, bằng cách nào mà nhóm người nhập cư này lại có thể thống trị hoàn toàn ngành công nghiệp này? Và tại sao một nữ diễn viên Mỹ lại được ghi nhận đã giúp họ làm nên điều đó?

 

Không lâu sau khi Saigon sụp đổ (mà ngày nay được biết đến cái tên Thành phố Hồ Chí Minh), Hedren đã đến thăm một trại tị nạn người Việt Nam ở ngoài Sacramento. Cô muốn tìm kiếm thứ gì đó từ những người phụ nữ ở đây (mà phần nhiều trong số họ đã kết hôn với những tướng lĩnh cao cấp của chế độ miền Nam Việt Nam), có thể làm được để kiếm sống. Cô để ý thấy tất cả những người phụ nữ này đều trầm trồ trước bộ móng tay được cắt tỉa hết sức đẹp đẽ của cô. Ngay lập tức, cô đã cho thợ móng tay của cô đến và hướng dẫn cho những người phụ nữ này cách cắt tỉa móng. Phần lớn thợ nail ngày nay ở Mỹ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đều có một phần nguồn gốc từ nhóm phụ nữ này.

 

Những người tị nạn gốc Việt thực sự đã công nghiệp hóa ngành nail. Trước khi người Việt tham gia vào lĩnh vực làm đẹp này, phần lớn phụ nữ ở Mỹ không thể chi trả được 50$ (tính theo tỉ giá những năm 1970) cho việc cắt tỉa móng. Tuy nhiên, trong các tiệm nail của người Việt, chi phí cho việc này chỉ từ 10$ cho tới 20$. Ngày nay, hơn 50% số tiệm nail ở Mỹ có chủ sở hữu là người Mỹ gốc Việt. Riêng tại California, tỉ lệ này thậm chí còn cao hơn, tới hơn 75%. Một kết quả không hề tệ với một nhóm người tị nạn đã đến Mỹ với hai bàn tay trắng.

 

VietHome (Theo History Buff)