Malaysia bắt một người gốc Việt sản xuất súng trái phép

Đội an ninh của Cục Xuất nhập cảnh Malaysia đã khám xét xưởng gỗ của người thợ mộc gốc Việt, 27 tuổi, tại Gemas Baru, trang Asia One đưa tin ngày 24/10.

8544a58153b2fc.img
ảnh minh họa
 

Qua những cuộc thẩm vấn, một quan chức cho biết người thợ đã thừa nhận việc sử dụng các ống nhựa PVC để chế tạo vũ khí. Theo cảnh sát, anh đã rao bán 3 khẩu súng, trong đó có hai khẩu chưa giao cho khách hàng và đang giấu sau bức tường trong nhà.

Người thợ mộc cần một ngày để chế tạo một khẩu súng, sau đó bán với giá khoảng 45 - 60 USD/khẩu, sử dụng ổ bi như viên đạn. Những loại súng này thường dùng để săn động vật nhưng cũng có thể gây thương vong cho người.

Theo xã luận