Mỹ: Bắt người đàn ông gốc Việt gửi hàng trăm thư nặc danh chứa bột trắng

Cảnh sát bang Texas – Mỹ hôm 28/7 đã bắt giữ một người gốc Việt về tội gửi hàng trăm lá thư nặc danh có chứa chất bột màu trắng bí ẩn, gây tâm lý hoang mang và lo sợ cho người dân.

353d7b00137806.img
Hong Minh Truong xuất hiện trong một bản tin trên đài truyền hình. Ảnh: MyFoxDFW
 

Ông Hong Minh Truong (66 tuổi, người gốc Việt) bị tòa án liên bang khu vực Bắc Texas buộc tội hôm 25-7 vì gửi hàng trăm lá thư chứa chất bột màu trắng được cho là vi khuẩn gây bệnh than hồi năm 2008, theo đơn khiếu nại.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích chất bột màu trắng bí ẩn hoàn toàn vô hại nhưng chúng gây ra tâm lý lo sợ cho người dân khiến các điều tra viên gặp khó khăn trong nỗ lực xác định manh mối.

Hong Minh Truong đã gửi hơn 500 lá thư tới công ty chế tạo máy bay Lockheed Martin ở Grand Prairie, bang Texas và nhiều trường học trên toàn nước Mỹ. Đội điều tra đặc nhiệm xử lý hàng hóa nguy hiểm (HAZMAT) đã tiếp cận những bức thư từ 28 trường học ở thành phố Boston, bang Massachusetts hồi tháng 6/2013. Trước đó, Truong đã gửi nhiều lá thư chứa bột màu trắng với tiêu đề “Al Qaeda trở lại” hồi tháng 5/2013.

Theo kết quả phân tích nét chữ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ và Dịch vụ bưu điện, họ khẳng định nghi phạm là một người. Cảnh sát cho biết, tất cả các bức thư đều có nguồn gốc từ phía bắc bang Texas.

Sau khi xem xét tất cả các bằng chứng, cảnh sát đã bắt ông Truong với tội danh gây hoang mang trong cộng đồng.

Theo xã luận