Trẻ em dùng nhiều kháng sinh làm tăng nguy cơ tiểu đường?

Sử dụng quá nhiều thuốc kháng sinh để điều trị cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mới biết đi có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc tiểu đường type 1.
 
Trẻ em dùng nhiều kháng sinh làm tăng nguy cơ tiểu đường
 Uống kháng sinh nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 1 ở trẻ nhỏ
 
Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi các nhà khoa học công bố một nghiên cứu được đánh giá là có sức “thuyết phục”. Nghiên cứu phát hiện mối liên kết giữa một số loại kháng sinh phổ biến với bệnh tiểu đường type 1. Dạng này thường xuất hiện phổ biến ở trẻ em hơn người lớn, theo Daily Mail.
 
Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học New York (Mỹ) tiến hành trên chuột. Họ đã so sánh tình trạng sức khỏe của nhóm chuột con dùng kháng sinh với nhóm hoàn toàn không dùng bất kỳ loại thuốc nào.
 
Theo đó, những con chuột 6 tuần tuổi uống kháng sinh sẽ có nguy cơ mắc tiểu đường type 1 cao gấp 2 lần những con không dùng thuốc.
 
Đặc biệt, những con chuột đực dễ bị bệnh hơn chuột cái. Một điều đáng lo ngại nữa là những loại thuốc thử nghiệm trên chuột chính là những loại kháng sinh thường dùng cho trẻ nhỏ.
Kết quả nghiên cứu có thể khiến các chuyên gia sức khỏe ở Anh lưu ý. Nước này hiện có khoảng 30.000 trẻ đang mắc tiểu đường. Số lượng trẻ dưới 5 tuổi mắc tiểu đường type 1 đã tăng gấp 5 lần trong 20 năm qua.
 
Tiểu đường có thể xuất hiện vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Một số ý kiến cho rằng yếu tố di truyền trong gia đình có thể là một trong những nguyên nhân quan trọng. Tuy nhiên, điều này vẫn còn gây nhiều tranh cãi.
 
Các nhà nghiên cứu hy vọng những phát hiện mới về bệnh tiểu đường có thể giúp phòng ngừa và chữa trị căn bệnh này hiệu quả.
 
 
VietHome(Theo Thanh Niên)

galaxythienha 32023

 

du hoc t72021

SỨC KHỎE

Em bé chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng hiếm gặp

Em bé chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng hiếm gặp

Một em bé có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ…
Thiếu nữ Việt mắc bệnh hiếm được báo cáo là ca đầu tiên trên thế giới

Thiếu nữ Việt mắc bệnh hiếm được báo cáo là ca đầu tiên trên thế giới

Thiếu nữ 16 tuổi quê Hà Nội mắc bệnh hiếm, về gen lặn KRT1 với đột biến mới trong bệnh…
Ung thư giai đoạn cuối có nên nỗ lực điều trị 'còn nước còn tát'?

Ung thư giai đoạn cuối có nên nỗ lực điều trị 'còn nước còn tát'?

Người đàn ông 65 tuổi, mắc ung thư giai đoạn cuối, tiên lượng sống dè dặt, song gia đình vẫn…

Khám Phá

Công viên giải trí thú vị chẳng khác gì Disneyland, nhưng ít tốn kém hơn

Công viên giải trí thú vị chẳng khác gì Disneyland, nhưng ít tốn kém hơn

Công viên có rất nhiều trò chơi thú vị, từ các trò chơi cảm giác mạnh đến các khu rừng…
Ngày may mắn nhất trong tháng 4 của 12 con giáp

Ngày may mắn nhất trong tháng 4 của 12 con giáp

12 con giáp đều có những ngày may mắn riêng tương ứng trong bất kỳ tháng nào suốt cả năm.…
Vua Charles III lần đầu mở cửa cho phép tham quan Lâu đài Balmoral

Vua Charles III lần đầu mở cửa cho phép tham quan Lâu đài Balmoral

Đây là lần đầu tiên du khách được khám phá bên trong lâu đài của Hoàng gia Anh… Vua Charles III sẽ…

Du Học

Vì sao học tiếng Anh thì dễ mà học tiếng Việt lại khó như vậy?

Vì sao học tiếng Anh thì dễ mà học tiếng Việt lại khó như vậy?

Không một chút tiếng Anh, Minh theo mẹ sang Australia khi vừa học xong lớp một tại Việt Nam. Ba…
Thạc sĩ Việt

Thạc sĩ Việt "flex" trải nghiệm học cùng lớp với con gái tỷ phú Bill Gates

Dù là người nổi tiếng, nhưng con gái của tỷ phú Bill Gates - giống như bao sinh viên khác,…
Cô gái Việt làm giám đốc tại hãng truyền thông hàng đầu nước Anh

Cô gái Việt làm giám đốc tại hãng truyền thông hàng đầu nước Anh

Sau 6 năm rưỡi làm việc cho tập đoàn truyền thông lớn nhất thế giới và hiện đang sinh sống…