Visa kết hôn ở Anh: Thủ tục cần chuẩn bị [Phần 2]

Ảnh và hộ chiếu

Bạn sẽ phải gửi 2 ảnh hộ chiếu của bạn và những người đi kèm theo. Viết tên của mỗi người ở đằng sau. Bạn cũng phải gửi kèm theo hộ chiếu của bạn hoặc giấy thông hành ( travel document)

 

Chứng minh tuổi của 2 vợ chồng

Bạn có thể gửi giấy khai sinh, bằng lái xe để chứng minh tuổi của 2 người.

Giấy đăng kí kết hôn

Khi bạn đăng kí kết hôn ở Anh, bạn sẽ có cơ hội yêu cầu họ làm thành nhiều bản copy. Tốt nhất là bạn nên làm ít nhất 3 bản để sau này còn sử dụng. Tuy nhiên, nếu sau này bạn cần thêm, bạn có thể xin lại bất cứ lúc nào. Viethome cung cấp link đến trang web chính phủ để bạn tự xin lại các giấy tờ này.

Giấy tờ chứng minh độc thân

Nếu 1 trong 2 người đã từng kết hôn, Bộ Nội Vụ muốn xem giấy tờ chứng minh người đó hoàn toàn có quyền cưới bạn. Giấy tờ đó có thể là quyết định của toà án, giấy chứng nhận độc thân.

Chứng minh hai bạn đã từng gặp mặt

Thủ tục này hoàn toàn rất đơn giản. Bạn có thể đưa cho họ 1 số bức ảnh chụp với nhau, thư từ trao đổi với nhau. Nếu bạn bảo lãnh vợ/chồng sống ngoài nước Anh, bạn có thể copy thư email, các đoạn chat với nhau để chứng minh 2 bạn đã có mối quan hệ và quen biết nhau trước khi đi đến hôn nhân.

Chứng minh khả năng tiếng Anh

Bạn phải làm bài thi tại các địa điểm do UKBA chỉ định. Có rất nhiều lựa chọn cho bạn, nhưng có bài thi rất đơn giản, không tốn thời gian của bạn. Mời đọc bài viết về chứng minh khả năng tiếng Anh để biết thêm chi tiết.

Chứng minh tài chính

Chứng minh tài chính là mục mọi người hay thắc mắc và dễ hiểu lầm nhất. Người Việt hay nói rằng người bảo lãnh mà ăn thất nghiệp, xin trợ cấp thì sẽ không bảo lãnh được vợ/chồng mình. Quan niệm đó là sai. Bộ Nội Vụ xem xét đến khả năng tự nuôi và sinh sống của người làm đơn. Nếu bạn có đủ tiền để sinh sống thì sẽ đạt yêu cầu do họ đề ra.

Chứng minh nơi ở

Bạn phải chứng minh mình có chỗ ở đàng hoàng, không chui rúc, ở chật chội.

Các thủ tục này sẽ được giới thiệu chi tiết ở các bài viết sau này.

(Còn Tiếp)