Tình trạng nhập cư tại Anh Quốc

Tình trạng hoạt động của hệ thống nhập cư Anh

Có rất nhiều cách để đến sống và làm việc tại anh. Người nhập cư vào Anh dưới 5 hình thức: doanh nhân, người di cư, sinh viên, công nhân tạm thời hoặc khách du lịch, người tị nạn hoặc những người đến vì lý do gia đình như hôn nhân.

Sum họp gia đình là một trong những phần dễ nhất trong hệ thống. Nếu bạn là đối tác ( partner) với người mang quốc tịch Anh hoặc được ở lại vĩnh viễn, bạn có thể xin vào Anh để sum họp cùng với họ. Phương thức hoạt động của hệ thống xin tị nạn cũng rất đơn giản. Nếu bạn tin rằng bạn cần được bảo vệ vì bạn đang bị xâm hại, bạn có thể xin tị nạn tại Anh. Sự quan tâm chính của chính phủ hiện tại là tình hình di cư kinh tế

Hệ thống di cư kinh tế

Hệ thống của nước Anh khác hẳn so với các nước khác trong khối Châu Au. Nếu người nhập cư đến từ một trong các nước thành viên Châu Âu, họ sẽ được tự do chọn lựa, tìm kiếm việc làm tại Anh và ngược lại, các công nhân Anh cũng có thể tự do làm việc tại các nước trong Châu Âu.

Nếu bạn đến từ các nước ngoài Châu Âu?

Nếu bạn đến từ các nước khác, bạn cần phải xin visa thuộc một trong các "bậc (Tier) " do hệ thống thanh điểm(Point Based System) định ra.

Đây là hệ thống phổ biến trong các nước phát triển công nghiệp, nó cho phép cơ quan biên giới quản lí và cấp phép cho những người nhập cư bằng cách cấp điểm cho những kĩ năng họ có được. Những người tài giỏi, có nhiều kĩ năng kinh nghiệm sẽ được nhiều điểm và vào Anh cũng sẽ dễ dàng hơn.

Thống kê nhập cư 2008

Tổng số 590 000

Người Anh 85 000

Người Châu Âu 198 000

Các nước khác 307 000

Tổng số đi vào 163 000

Các "bậc (Tier)" là gì?

Những người nhập cư được đánh giá cao là những người có nhiều kĩ năng, kinh nghiệm. Điều này bao gồm các lãnh đạo doanh nghiệp có trình độ và bằng cấp, giáo sư, bác sĩ ..

Dưới thời của Đảng Lao Động, những người thuộc bậc 1 (Tier 1) có thể vào Anh mà không cần phải có công việc đảm bảo vì theo các chuyên gia, họ sẽ có thể làm giàu cho đất nước và phát triển kinh tế. Bậc 2 ( TIer 2 ) của hệ thống này bao gồm những người công nhân có kĩ năng và họ phải được bảo trợ. Những doanh nghiệp này phải đăng tin tìm nhân lực tại Anh trong khoảng 1 tháng trước khi họ có thể xin Bộ Nội Vụ để tuyền người từ nước ngoài vào.

Bậc 3 dành cho những công nhân nằm ngoài khối Châu Âu ( EEA) nhưng một phần của hệ thống này chưa bao giờ được đưa ra vì chính phủ tin rằng công nhân trong nước và Châu Âu có thể cung cấp đủ khoảng trống trong nền kinh tế hiện tại.

Bậc thứ 4 trong hệ thống này là sinh viên. Bậc cuối cùng dành cho các công nhân tạm thời hoặc khách du lịch ví dụ như những thanh niên làm việc trong quán Bar, nông nghiệp...

Liệu hệ thống này có bị xóa bỏ?

Không. Nhưng chính phủ liên minh mới đã cam kết thắt chặt luật lệ hơn và cắt giảm số người nhập cư vào Anh. Họ sẽ đưa ra giới hạn về nhập cư từ tháng 4 năm 2011. Hiện tại họ chỉ đưa ra giới hạn tạm thời cho các công nhận thuộc bậc 1 và 2. Một số người nhập cư thuộc bậc 1 sẽ bị giới hạn vào khoảng 5400 người và số điểm để đạt được theo yêu cầu sẽ tăng lên.

Các doanh nhân và nhà đầu tư đặt tiền vào nền kinh tế Anh sẽ không bị giới hạn. Hiện tại chính phủ đan cắt giảm khoảng 1300 nhân công nằm trong bậc 2, nhưng họ sẽ không ngăn các công ty di chuyển nhân viên ra và vào nước.

Các con số thống kê

Theo văn phòng thống kê quốc gia, có khoảng 505000 người không phải người Anh đến sống tại đây hơn 1 năm tính từ năm 2008. Trong ba tháng đầu năm 2010, Bộ Nội Vụ đã cấp hơn 6685 thị thực visa cho bậc 1 và 16915  cho bậc 2. Theo một con số thống kê khác, có khoảng 214 000 người được ở lại vĩnh viễn trên đất nước Anh trong 3 tháng đầu này. Một nửa trong số đó là những người đến đây làm việc.

Chính phủ sẽ giới hạn như nào?

Chính phủ đang thăm dò ý kiến của các doanh nghiệp về vấn đề này. Một khi đề xuất này được đặt ra, các công ty cần phải xoay sở nhanh chóng để có thể bảo lãnh cho công nhân từ nước ngoài vào Anh làm việc. Đối với những lao động có tay nghề cao, đề xuất này như một cách để dồn họ vào một bể nước. Sau đó doanh nghiệp sẽ có cơ hội chọn lọc ra những " con cá" to khỏe nhất mà họ muốn.

Liệu giới hạn này có hiệu quả không? hiện tại thì không ai biết được điều đó. Hiện tại chính phú đang khuyền khích các ngành công nghiệp tiếp tục huấn luyện lao động Anh để có thể cung cấp đủ nhu cầu trong nước. Nhưng nếu họ đưa ra giới hạn, liệu các doanh nghiệp có đầu từ vào huấn luyện lao động Anh nữa không? Điều này có thể dẫn tới giá cả gia tăng hoặc họ sẽ cố gắng thu hút lao động rẻ tiên từ các nước Châu Âu. Và nếu điều này có thể xảy ra thì các Bộ Trưởng đành bất lực. Họ sẽ không thể cam kết cắt giảm lượng người vào Anh xuống còn " hàng nghìn, chứ không phải trăm nghìn".

Các Bộ Trường phát biểu, họ không hứa trước điều gì, nhưng họ cam kết sẽ cố gắng kiểm soát mọi thứ tốt hơn. Họ tham khảo kinh nghiệm từ New Zealand vì nước này đã sử dụng hệ thống này rất hiệu quả.Về lâu về dài, việc nhập cư từ các nước Châu Âu rất khó đoán. Nhiều nền kinh tế Châu Âu đã áp dụng một số giới hạn tạm thời lên lao động từ các Trung và Đông Âu. Giới hạn này sẽ dần bị dỡ bỏ.