Anh ký hiệp ước chia sẻ thông tin nhằm kiểm soát người nhập cư với Ấn Độ

Mới đây, chính phủ Anh và Ấn Độ đã cùng nhau kí một hiệp ước chung nhằm giải quyết vấn đề tội phạm quốc tế và đưa những người nhập cư trái phép hồi hương.

Anh và Ấn Độ kí hiệp ước

Hiệp ước được kí bởi bộ trưởng bộ Nhập cư Caroline Nokes và Bộ trưởng bộ Nội vụ Ấn Độ Kiren Rijiju vào thứ Năm (11/1). Hiệp ước song phương này đã phản ánh sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai quốc gia. Nó nêu lên nội dung trao đổi thông tin kiểm soát tội phạm về thông tin cá nhân, dấu vân tay và tình báo. Điều này sẽ hỗ trợ cảnh sát trong vấn đề bảo vệ an ninh công cộng khỏi tội phạm đã được xác định, bao gồm cả tội phạm tình dục. Đồng thời hiệp ước này cũng sẽ cho phép tòa án hai nước được phép tiếp cận thông tin để đưa ra phán quyết chắc chắn hơn.

Trong khi đó, hiệp định về việc hồi hương đã tạo nền móng giúp cho quy trình xử lý giấy tờ và gửi trả người mang quốc tịch Ấn Độ nhanh chóng và hiệu quả hơn. Việc này đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá khứ do một vài trường hợp người Ấn Độ không có đủ những giấy tờ được yêu cầu hoặc giấy tờ du lịch để được phép quay về quê nhà. Hiệp ước cũng cho phép các cơ quan có liên quan thuộc cả hai quốc gia được phép áp dụng các biện pháp linh hoạt trong việc xác nhận danh tính và quốc tịch của mỗi cá nhân, và quy trình làm việc sẽ trơn tru và nhanh chóng hơn rất nhiều.

Bà Nokes cho hay:
“Tôi rất vui mừng được chào đón bộ trưởng bộ Nội vụ Ấn Độ tới thăm Anh. Hiệp ước mà hai bên cùng kí bao gồm những vấn đề quan trọng như người hồi hương, trao đổi thông tin quản lý tội phạm để đem lại lợi ích chung cho cả 2 bên. Chuyến thăm của bộ trưởng là một phần trong cuộc đối thoại và biểu thị cho một mối quan hệ bền chặt và tích cực giữa hai quốc gia.
Như lời của người tiền nhiệm tôi đã nhấn mạnh trong chuyến viếng thăm Ấn Độ của ông, chúng tôi quyết tâm xây dựng một “kết nối sống” của những người dân, ý tưởng, các tổ chức và công nghệ giữa hai đất nước. Những hiệp ước mới này là một ví dụ cho những giá trị mà chúng tôi xây dựng trong mối quan hệ bền vững này.”

Chi tiết về những thông tin được trao đổi trong khuôn khổ bao gồm quy trình hoạt động cùng với những điều khoản liên quan tới việc hạn chế sử dụng hoặc tiết lộ thông tin sẽ được đề cập trong những vòng đàm phán tiếp theo. Tuy nhiên, những văn bản trên công nhận sự cần thiết của việc tôn trọng quyền riêng tư, quyền tự do cá nhân và nhân quyền.

Ông Rijiju đến thăm London theo lời mời của người tiền nhiệm bà Nokes, ngài Brandon Lewis sau chuyến viếng thăm thành công của ông đến Ấn Độ vào tháng Mười Một năm 2017.

Để chính thức hóa hiệp ước trên, ông Rijiju đã đến thăm sân bay Heathrow để chứng kiến cách lực lượng biên phòng sử dụng công nghệ cao như sinh trắc học và cổng hộ chiếu điện tử để kiểm soát người nhập cư.

 

VietHome (Theo GOV)